Vô tư leo vỉa hè khi đường kẹt

Chủ Nhật, 30/04/2017 10:46

|

(CAO) Nhiều đoạn đường trên địa bàn TP.HCM với mật độ xe lưu thông cao vào giờ cao điểm, nên thường xuyên xảy ra tình trạng kẹt xe. Người tham gia giao thông ‘vô tư’ lái xe trên lề đường, luồng lách để đi nhanh qua chỗ kẹt.

Chị Ngô Thị Thảo Trang (33 tuổi) bức xúc: “Tôi thường xuyên đi bộ trên vỉa hè để đón con mỗi lúc tan học. Nhưng bản thân luôn sợ nguy hiểm, vì vào giờ cao điểm nhiều người lái xe máy ngang nhiên đi trên lề đường dành cho người đi bộ. Tôi lo lắng cho các cháu học sinh có thể bị xe tông từ phía sau”.

Dòng phương tiện tham gia giao thông nối đuôi nhau để leo vỉa hè gây mất mỹ quan thành phố. Theo Nghị định 46, người điều khiển xe máy đi trên vỉa hè sẽ bị xử phạt từ 300 - 400 nghìn đồng. Trường hợp điều khiển ô tô đi trên vỉa hè, sẽ bị xử phạt từ 800 nghìn đồng - 1,2 triệu đồng.

Bình luận (0)

Lên đầu trang