Vụ dân liều mình vượt sông: Đã có đường bắc qua sông

Thứ Năm, 08/07/2021 13:54

|

(CAO) Sau phản ánh của Báo Công an TP.HCM về tình trạng hàng nghìn lượt người dân phải mạo hiểm vượt sông A Yun (H. Phú Thiện, Gia Lai) để đi làm, hiện đã có một công ty đứng ra làm con đường tạm vượt sông.

Như CAO đã đưa tin, hàng chục năm nay, người dân từ TT. Phú Thiện (H. Phú Thiện, Gia Lai) vẫn phải liều mình lội qua dòng nước chảy xiết sông A Yun để đến xã Chư A Thai (huyện Phú Thiện) đi làm.

Hằng ngày, có hàng nghìn lượt người đi bộ, đi xe máy, xe đạp… đi qua sông. Việc băng qua sông đi làm đã xảy ra nhiều vụ tai nạn và tiềm ẩn nguy hiểm cho người dân.

Hàng chục năm nay, người dân vẫn bất chấp nguy hiểm vượt sông

Sau khi CAO phản ánh, một công ty trên địa bàn H. Phú Thiện đã làm con đường và cống tạm bắc qua sông A Yun. Sau hơn 10 ngày thi công, con đường được hoàn thành. Con đường này có chiều dài khoảng 50m, rộng khoảng 2m.

Từ khi có đường và cống, người dân đã có thể đi xe máy qua sông

Từ khi có con đường tạm này, người dân không còn phải vất vả lội sông như trước. Thay vào đó, người dân lưu thông, vận chuyển nông sản qua lại trên con đường này.

Người dân liều mình lội qua sông để đi làm hàng chục năm trời
 

Bình luận (0)

Lên đầu trang