Vụ xe máy bốc cháy ở Xuân Lộc, Đồng Nai: Bé gái 3 tuổi đã tử vong

Thứ Tư, 13/09/2017 19:57  | Minh Thắng

|

(CAO) Sau khi được đưa vào Bệnh viện đa khoa Long Khánh cấp cứu, đến chiều tối nay, bé gái 3 tuổi, nạn nhân trong vụ tai nạn giao thong dẫn đến cháy xe bị bỏng nặng và đã tử vong.

Xe máy bốc cháy trên đường 2 người bị thương nặng
 

Trước đó, khoảng 11 giờ trưa 13-9, anh Trương Thái Nguyên (50 tuổi, ngụ tại huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai) điều khiển xe ô tô tải biển số: 60C-18136 lưu thông trên Quốc lộ 1A, hướng từ Đồng Nai đi Bình Thuận. Khi đến đoạn thuộc khu ấp 5, xã Xuân Tâm, huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai thì xảy ra va chạm với xe máy mang biển số 60N1-5439 do chị Trần Thị Hiền (37 tuổi, ngụ huyện Đầm Dơi, tỉnh Cà Mau) điều khiển chở con gái tên Nguyễn Thị Mỹ Như (3 tuổi).

Cú va chạm đã làm chiếc xe máy của chị Hiền bị kéo lê trên đường rồi bốc cháy khiến hai mẹ con chị bị bỏng nặng. Người dân xung quanh đã hỗ trợ chữa cháy, đưa các nạn nhân vào Bệnh viện đa khoa khu vực Long Khánh cấp cứu. Tuy nhiên, do vết bỏng nặng và bị va đập xuống đường, cháu Như đã tử vong.

Riêng chị Hiền vẫn đang được cấp cứu tại bệnh viện. Nguyên nhân vụ tai nạn đang được Công an huyện Xuân Lộc điều tra, làm rõ.

Bình luận (0)

Lên đầu trang