Quảng Nam:

Xe chở Phó tổng giám đốc EVN mất lái, lao xuống vực sâu 40 m

Thứ Tư, 05/04/2017 21:25  | Hải Đường

|

(CAO) Chiều 5-4, Trung tá Hà Thế Xuyên, Phó Trưởng Công an huyện Nam Giang, tỉnh Quảng Nam cho biết, trên địa bàn huyện xảy ra vu tai nạn nghiêm trọng trên đường vào công trình thủy điện Sông Bung 2.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 10 giờ, cùng ngày, xe ôtô BKS: 43A-115.09, do ông Phạm Như Thọ (51 tuổi), trú phường Hòa Cường Nam, quận Hải Châu, Đà Nẵng đang điều khiển chở 4 người hướng từ Chà Vàl vào công trình thủy điện Sông Bung 2.

Khi đến cầu Kaphicô, thôn Pà Đhi, xã Zuôi, huyện Nam Giang, tỉnh Quảng Nam. Thì không may, tài xế Thọ không làm chủ được tay lái nên xe bị rơi xuống vực sâu 35-40m, phía taluy âm bên trái.

Chiếc xe ô tô BKS: 43A - 115.09 lao xuống vực sâu hư hỏng nặng

Vụ tai nạn khiến tài xế Thọ bị thương nặng, bốn người còn lại bị thương nhẹ được người dân địa phương đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa Đà Nẵng. Trong số người bị thương ông Nguyễn Cường Lâm (Phó tổng giám đốc tập đoàn EVN), ông Trương Thiết Hùng (Giám đốc Ban Quản lý dự án thủy điện sông Bung 2) cùng 3 cán bộ khác.

Ngay sau khi, nhận được thông tin, lực lượng công an huyện Nam Giang đã chóng có mặt tại hiện trường và người dân tham gia công tác cứu nạn cứu hộ, đưa người bị thương đến cơ sở y tế điều trị. Nguyên nhân xảy ra tai nạn trên đang được Công an huyện Nam Giang tiếp tục điều tra, làm rõ.

Bình luận (0)

Lên đầu trang