“Xe dù”, “bến cóc” vẫn lộng hành

Thứ Ba, 26/05/2015 11:41  | Tiến Mạnh

|

(CAO) Sáng 26-5, Ban An toàn giao thông TP.HCM đã tổ chức hội thảo với chủ đề “Giải pháp loại bỏ xe dù, bến cóc” nhằm xoá bỏ thực trạng này trên địa bàn thành phố.

Quang cảnh hội thảo - Ảnh: T.M

Đến dự có hơn 120 đại biểu của Ủy ban ATGT Quốc gia, Vụ Vận tải (Bộ GTVT), lãnh đạo UBND TP.HCM, Sở GTVT TP, Phòng CSGT - Công an TP.HCM, lãnh đạo một số quận, huyện trên địa bàn thành phố và đại diện các hãng xe kinh doanh vận tải...

Tính đến thàng 4-2015, cả nước có trên 3.000 tuyến xe vận tải hành khách cố định liên tỉnh được mở phục vụ nhu cầu đi lại của người dân. Riêng tại TP.HCM có 2.098 xe kinh doanh vận tải hành khách theo tuyến cố định, 2.797 xe buýt và 10.790 xe taxi. Lực lượng xe vận tải hợp đồng có tới 12.465 xe và xe du lịch 401 xe.

Thực trạng bến cóc, xe dù vẫn đang làm đau đầu nhà quản lý - Ảnh: T.M

Thời gian qua, vấn nạn xe dù, bến cóc ngang nhiên hoạt động đã gây không ít khó khăn cho công tác quản lý vận tải hành khách và mất trật tự an toàn giao thông. Đáng nói hơn là thực trạng này lại diễn ra tại các bến xe và các tuyến đường ở cửa ngõ thành phố.

Bình luận (0)

Lên đầu trang