Xe tải đâm trực diện xe máy, ba người thương vong

Thứ Năm, 17/11/2016 12:53  | Minh Thư

|

(CAO) Khoảng 17 giờ ngày 16-11, tài xế Nguyễn Thành Luân (SN 1980, ngụ TP.HCM) điều khiển xe ôtô tải BKS: 51C-173.57 lưu thông theo hướng huyện Đức Hòa về huyện Bến Lức ra Quốc lộ 1.

Đeo biển giả lưu hành xe trộm cắp, đối tượng bỏ trốn

Khi đến đoạn km 12 đường tỉnh 830 (thuộc địa phận ấp 8, xã Lương Hòa, huyện Bến Lức, Long An), tài xế bất ngờ chuyển hướng đã đâm trực diện vào xe máy BKS: 52T3-1902 do ông Lê Văn Vạn (SN 1956, ngụ ấp 1B, xã An Thạnh, huyện Bến Lức) điều khiển, chở phía sau ông Nguyễn Văn Thiện (SN 1962, ngụ cùng ấp). Tai nạn làm cả hai văng khỏi xe hơn 5m bất tỉnh. Ông Vạn chấn thương đầu tử vong tại chỗ, ông Thiện bị đa chấn thương và được người dân chuyển cấp cứu ngay sau đó.

Hiện trường vụ tai nạn

Tiếp đó, xe tải BKS: 51C-173.57 tiếp tục lao vào ôtô tải BKS: 62LD- 007.58 đang lưu thông chiều ngược lại. Vụ tai nạn khiến tài xế Luân bị thương nhẹ vùng đầu, 3 xe hư hỏng nặng. Chị Trần Thị Lệ Thủy (SN 1974, chủ quán cơm ven đường đối diện hiện trường) chia sẻ: “Tai nạn xảy ra lúc trời đang đổ mưa rất lớn. Có thể tài xế chạy tốc độ nhanh nên khi bất ngờ phát hiện xe máy phía trước đã không làm chủ tay lái gây ra hậu quả nghiêm trọng”.

Tối cùng ngày, ông Phủng Văn On- Phó ban An tòan giao thông tỉnh Long An cho biết: “Vụ tai nạn giao thông trên địa bàn huyện Bến Lức đã làm ba nạn nhân thương vong, trong đó có tài xế ô tô tải bị thương nhẹ. Trong giờ cao điểm, công nhân khu vực này tan ca, nhiều người lấn ra làn đường lưu thông gây ùn tăc cục bộ một đoạn đường dài”.

Bình luận (0)

Lên đầu trang