Xử phạt hàng trăm xe dừng đỗ sai quy định tại các tuyến phố trung tâm

Thứ Sáu, 18/12/2015 05:08  | Thiên Long

|

(CAO) Sau 1 tháng ra quân thực hiện cao điểm xử lý xe vi phạm dừng đỗ sai quy định, lưu thông đường cấm lấn chiếm lòng lề đường, người điều khiển phương tiện vi phạm nồng độ cồn tại khu vực trung tâm TP.HCM, lực lượng CSGT đã lập biên bản xử lý hàng trăm vụ vi phạm.

 

Một tài xế bị lập biên bản đỗ xe sai quy định trên đường Alexandre De Rhodes vào sáng 17-12

Theo đó, chỉ riêng Đội CSGT Bến Thành thuộc Phòng CSGT Đường bộ Đường sắt (PC67) đã phối hợp với công an Q.1 tiến hành 56 đợt tuần tra đột xuất kiểm tra các tuyến đường khu vực trung tâm thường có xe hay dừng đỗ trái quy định gây cản trở giao thông. Qua đó, đã lập 272 biên bản vi phạm tạm giữ 2 xe ô tô và 16 xe mô tô các loại.

Xe chuyển chở học sinh cũng vi phạm

Đại úy Huỳnh Quốc Nhanh, Đội phó Đội Cảnh sát giao thông Bến thành cho biết qua một tháng triển khai, ý thức của người dân trên địa bàn đã có nhiều chuyển biến tuy nhiên tình hình chỉ cải thiện chứ chưa được triệt để. Cụ thể trong sáng ngày 17-12, lực lượng CSGT vẫn phát hiện và lập biên bản gần chục xe dừng đỗ sai quy định tại các điểm nóng trên đường Hàn Thuyên, đường Alexandre De Rhodes, Lý Tự Trọng… Khi bị lực lượng chức năng xử lý, đa số các tài xế đều viện nhiều lý do để bao biện cho hành vi sai phạm của mình.

Tài xế taxi biết trước trung tâm thương mại Vincom cấm dừng, đỗ nhưng vẫn cố tình vi phạm để đón khách

Đại úy Nhanh cho biết thêm, để tiếp tục chấn chỉnh duy trì tình hình trật tự an toàn giao thông các tuyến đường trung tâm đặc biệt vào dịp cao điểm Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán Bính Thân, trong thời gian tới lực lượng CSGT đã có kế hoạch lộ trình tuần tuần tra kiểm soát để xử lý giao thông theo từng ngày, từng tuần để xử lý lý triệt để tình trạng ùn tắc giao thông, kéo giảm tai nạn giao thông đặc biệt sẽ lưu lý tình trạng đua xe trái phép và xử lý nghiêm các đối tượng này.

Chiếc Camry đậu trên lề đường nhưng không thấy chủ xe bị CSGT niêm phong cẩu về đội xử lý

Trước đó, Phòng PC67 cũng mở đợt cao điểm thực hiện xử lý xe mô tô 2 bánh không đảm bảo an toàn kỹ thuật tập trung tại các khu vực chợ đầu mối, trung tâm thương mại... Sau 1 tháng ra quân đã phát hiện, xử lý 5.162 trường hợp vi phạm, tạm giữ 2.766 xe máy các loại.

 

Bình luận (0)

Lên đầu trang