Ấm lòng quán cơm 2000 đồng ở Hội An

Thứ Sáu, 08/04/2016 14:45  | Hải Đường

|

(CAO) Những bạn trẻ ở TP Hội An, tỉnh Quảng Nam đã thành lập một quán cơm 2000 đồng/suất, nhằm giúp đỡ cho các người lao động nghèo có hoàn cảnh khó khăn phải sống nơi thị thành.

Quán cơm 2000 đồng, đi vào hoạt động giữa tháng 12-2015, ngụ đường 126 Lý Thường Kiệt, TP Hội An, với giá 2.000 đồng/suất, do anh Hồ Hoàng Thạch, ngụ TP Hội An và nhiều bạn sinh viên đang học ở đây mở ra để phục vụ cho các người lao động nghèo, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn.

Quán cơm này chỉ bán vào ngày mùng 1 và 15 âm lịch hàng tháng, thời gian lúc 10 giờ trưa với hơn 300 suất cơm mỗi lần mở cửa. Quán cơm này mới đi vào hoạt động nhưng tạo ấn tượng mạnh trong lòng người lao động nghèo và người dân thành phố nơi đây.

Bà Phạm Thị Vân (50 tuổi) làm nghề bán vé số cho hay: “Quán cơm 2000 đồng của các cháu đã giúp tôi có một bữa cơm ăn đủ chất dinh dưỡng, khẩu phần thức có nhiều thịt, cá, gà và rau… rất ngon lại rẻ.

Quán cơm 2000 đồng ở TP Hội An - Ảnh: Hải Đường

Trong khi đó, nếu một suất cơm ở ngoài quán cơm bình dân thì giá tiền mất 20.000 đồng- 30.000 đồng/suất. Hằng ngày tôi đi bán vé dạo các quán café, ngõ, ngách ở TP Hội An nhưng lại lãi không bao nhiều đồng mà ăn cơm bình dân thì hết 20.000 đồng rồi. Cảm ơn quán cơm 2000 đồng. Tôi cảm ơn các cháu đã giúp tôi đỡ một lo kinh tế ”.

Qua trò chuyện với anh Hồ Hoàng Thạch, Trưởng nhóm quán cơm 2000 đồng cho biết: “Hằng ngày tôi thấy các cô và các chú lao động nghèo đi bán vé số, ve chai dạo… dưới trời nắng mà phải ăn những ổ bánh mỳ và hồi trước tôi còn học sinh viên ở TP Hồ Chí Minh cũng có tham gia đội tình nguyện ở một quán cơm 2000 đồng. Thế nên tôi đã nảy ý định và rủ thêm nhiều bạn sinh viên ở đây tham gia được các bạn đồng ý và quyết định thành lập quán cơm 2000 đồng này”.

Một người nghèo ăn cơm tại quán từ thiện 2000 đồng ỏ Hội An - Ảnh: Hải Đường

Được biết, để có nguồn kinh phí hoạt động quán cơm 2000 đồng này phục vụ cho các người dân lao động nghèo ở TP Hội An, các tình nguyện viên phải tự đóng góp kinh phí và sự giúp đỡ các mạnh thường quân.

Các bạn trẻ đang chuẩn bị làm thức ăn để bán cơm 2000 đồng. - Ảnh: Hải Đường

Bình luận (0)

Lên đầu trang