Dù bị thương, Phó trưởng Công an xã vẫn tiếp tục làm nhiệm vụ chống dịch

Thứ Ba, 25/05/2021 22:41

|

(CAO) Ngày 25/5, Công an tỉnh Bắc Giang cho biết, một cán bộ Công an xã Tân Liễu, huyện Yên Dũng đã bị thương trong khi làm nhiệm vụ phòng, chống dịch Covid-19.

Trước đó, nhằm kiểm soát tốt việc chấp hành Chỉ thị số 16 của Thủ tướng Chính phủ về cách ly xã hội phòng, chống dịch Covid-19 và bảo đảm ANTT cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, Tổ tuần tra do Thượng úy Dương Văn Cường - Phó trưởng Công an xã Tân Liễu (Yên Dũng) làm tổ trưởng tiến hành tuần tra theo kế hoạch.

Quá trình tuần tra, phát hiện tại bãi đất trống phía sau chùa Tân Độ, thuộc thôn Tân Độ, xã Tân Liễu có nhóm thanh niên đang tụ tập ăn uống, vi phạm Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ về cách ly xã hội, Tổ công tác đã nhắc nhở và yêu cầu nhóm thanh niên về trụ sở làm việc.

Đại tá Thân Văn Duy, Phó Giám đốc Công an tỉnh Bắc Giang thăm, tặng quà động viên Thượng úy Dương Văn Cường

Tuy nhiên, nhóm này đã bỏ chạy. Để xử lý nghiêm hành vi vi phạm về cách ly xã hội trong phòng, chống dịch, tổ công tác đã truy đuổi, khống chế nhóm trên. Quá trình truy đuổi, khống chế, đồng chí Cường bị chấn thương, gãy xương lòng bàn tay phải.

Tuy bị thương, nhưng với tinh thần vì nhân dân phục vụ, đồng chí vẫn đang tiếp tục cùng các lực lượng chức năng tham gia truy vết các trường hợp thuộc diện F1, F2 liên quan đến các bệnh nhân dương tính với Covid-19 trên địa bàn xã, phục vụ tốt cho công tác phòng, chống dịch Covid-19.

Bình luận (0)

Lên đầu trang