Sức lan tỏa từ những mô hình tự quản về an ninh trật tự

Thứ Năm, 11/03/2021 10:42  | Nguyễn Hiếu

|

(CATP) Rảo bước đi bộ trên con đường bê-tông rộng, khang trang, khắp mọi ngỏ ngách của con hẻm 162 đường số 10 Cây Trâm thuộc KP8, P9, Q.Gò Vấp, đâu đâu chúng tôi cũng cảm nhận được không khí yên bình, thoáng đãng, văn minh của một con hẻm đô thị kiểu mẫu đáng sống. Nằm giữa các tuyến đường phố sạch đẹp, trước mắt chúng tôi là một công viên mini đa năng với đầy đủ các loại dụng cụ tập thể dục thể thao thú vị, đi kèm với mảng cây xanh thẳng tắp rợp bóng mát. Cách đó không xa là chốt dân phòng khang trang với đầy đủ máy điều hòa, càng tôn lên một vẻ văn minh, lịch sự cho cả khu phố...

Chỉ tay về phía trạm điện ở cuối góc công viên, ông Vũ Trọng Sơn - Bí thư kiêm Trưởng Ban điều hành KP8, P9, Q.Gò Vấp cho biết: "Trước kia, ở đây là bãi tập kết rác tự phát gây ô nhiễm môi trường và ảnh hưởng xấu đến trật tự mỹ quan đô thị, khiến cho bà con khu phố vô cùng bức xúc, khó chịu. Chúng tôi phải mất nhiều công sức để huy động bà con trong khu phố chung sức dọn dẹp sạch sẻ, nhưng được khoảng 1 - 2 ngày sau thì bãi rác này lại vẫn cứ tiếp diễn.

Để giải quyết tình trạng trên, chúng tôi đã tham mưu cho Đảng ủy, UBND phường vận động bà con khu phố tự nguyện đóng góp kinh phí để nâng cấp, làm đường bê-tông nhựa hóa toàn bộ các tuyến đường trong hẻm, đồng thời đầu tư xây dựng nâng cấp công viên văn hóa thể thao và trang bị hệ thống camera an ninh giám sát gồm 32 "mắt thần" với tổng kinh phí hơn 2 tỷ đồng. Nhờ vậy, tình trạng vứt bỏ rác bừa bãi và ngập úng như trước đã không còn tái diễn".

Kiểm tra, theo dõi diễn biến tình hình ANTT trên địa bàn khu phố qua hệ thống camera an ninh giám sát

Chị Võ Thị Lý - chủ hộ số 162/38 đường số 10 Cây Trâm cho biết: "Khi gia đình tôi từ nơi khác mới dọn về đây ở (năm 2016), đường sá còn ngập úng, khiến việc đi lại của bà con khu phố gặp nhiều bất tiện, phiền phức. Tuy nhiên, không lâu sau, Ban điều hành khu phố đã vận động các Mạnh Thường Quân và người dân khu phố cùng đóng góp kinh phí nâng cấp, làm đường cao lên thêm 30cm và lắp đặt hệ thống camera an ninh giám sát trên toàn khu vực, nhờ vậy tình hình ANTT của cả khu phố được đảm bảo, an toàn...

Từ ngày có hệ thống "mắt thần" camera được phủ kín trên 80% địa bàn khu phố, theo ông Sơn, các tệ nạn ma túy và tội phạm trộm cắp tài sản như: nhập nha, đua nóng xe gắn máy... đã bị đẩy đuổi, tình hình phạm pháp hình sự được kéo giảm rõ rệt trong suốt nhiều năm liền. Để tăng cường hiệu quả truy quét tội phạm, Ban Bảo vệ dân phố của khu phố luôn túc trực trực chiến xuyên suốt 24/24 giờ nhằm hỗ trợ Công an phường đấu tranh, truy quét các loại đối tượng tội phạm trên diện rộng. Qua đó đã phát hiện được 2 đối tượng đang vận chuyển xe gắn máy trộm từ nơi khác đến địa phương cất giấu, chờ tiêu thụ...

Bên cạnh đó, để đảm bảo ANTT trên địa bàn khu phố, ngoài việc vận động các Mạnh Thường Quân hỗ trợ đầu tư xây dựng vạch giảm tốc, Ban điều hành khu phố còn chủ động phối hợp với cấp ủy chi bộ và Cảnh sát khu vực hoạch định nhiều kế hoạch xây dựng các mô hình tự quản về ANTT...

Nói về sức lan tỏa của các mô hình tự quản về ANTT mà tập thể Ban điều hành và bà con khu phố cùng chung tay góp sức dựng xây và đạt được hiệu quả như mong đợi, Bí thư KP8, P9, Q.Gò Vấp Vũ Trọng Sơn chia sẻ: "Bất kỳ ai muốn sống ở địa phương nào thì trước tiên ở đó, vấn đề ANTT phải được đảm bảo. Có như vậy thì các Mạnh Thường Quân và người dân địa phương đều đồng thuận, ủng hộ, tạo sức lan tỏa sâu rộng giúp cho các mô hình tự quản về ANTT ngày càng đạt hiệu quả cao hơn...".

Bình luận (0)

Lên đầu trang