Infographic:

Tàu ngầm hạt nhân K-114 Tula: Sát thủ đại dương của Nga tái xuất

Thứ Ba, 15/03/2016 12:05  | Việt Hùng

|

(CAO) Được mệnh danh là một trong những sát thủ đại dương, có khả năng hủy diệt cả một đất nước trong vài giờ với kho vũ khí hạt nhân mang theo khủng khiếp của mình. K-114 Tula thuộc lớp tàu ngầm nguyên tử Delta IV sẽ chính thức trở lại biên chế quân đội Nga vào năm nay.

Theo nhà máy đóng tàu Zvyozdochka tại Severodvinsk, tàu ngầm hạt nhân K-114 Tula sẽ trở lại biên chế chính Hạm đội Biển Bắc vào tháng 8 năm nay sau khi đã được nâng cấp và hiện đại hóa.

Được biên chế vào năm 1987, tàu ngầm K-1144 Tula là chiếc thứ 4 thuộc lớp tàu ngầm hạt nhân mang tên lửa chiến lược liên lục địa, ngoài ra với tên lửa chống hạm độc đáo mang theo chúng có thể tấn công cả tàu chiến mặt nước và ngư lôi chống ngầm.

Thống kê
Lên đầu trang