Ấn Độ phóng vệ tinh nhẹ nhất thế giới lên quỹ đạo

Thứ Sáu, 25/01/2019 11:44  | Anh Duy

|

​(CAO) Hôm 25-1, BBC đưa tin Ấn Độ đã phóng vệ tinh được họ cho là “nhẹ nhất Thế giới” hiện nay lên quỹ đạo.

Vệ tinh này có tên Kalamsat-V2, được các sinh viên chế tạo, thuộc quyền sở hữu của một công ty giáo dục không gian, chỉ nặng 1,26kg.

Cơ quan không gian Ấn Độ nhấn mạnh vệ tinh này phóng lên sẽ truyền cảm hứng cho các học sinh trở thành những nhà khoa học và kỹ sư trong tương lai. Vệ tinh đã được phóng bởi Tổ chức nghiên cứu Không gian Ấn Độ (Isro) từ trung tâm không gian Sriharikota.

Vệ tinh Kalamsat-V2 - Ảnh: BBC

Kalamsat-V2 sẽ phục vụ như một vệ tinh viễn thông để truyền sóng radio vô tuyến, một hình thức truyền thông không dây được sử dụng bởi những người nghiệp dư cho các hoạt động phi thương mại.

Các học sinh chế tạo ra vệ tinh này - Ảnh: BBC

Bình luận (0)

Lên đầu trang