Hơn 700 người Iran chết do uống rượu nhằm... diệt nCoV

Thứ Ba, 28/04/2020 20:40

|

(CAO) Theo AP ngày 28-4 đưa tin, giới chức y tế Iran tiến hành thống kê từ giữa tháng 2 cho tới ngày 27-4, đã có khoảng 728 người Iran tử vong do uống rượu methanol (rượu giả) vì cho rằng nó có thể ngừa và tiêu diệt virus corona.

Trong các thông báo trước đó, số người tử vong được báo chỉ khoảng 200 người, tuy nhiên, con số này được cho là chưa thống kê các trường hợp tử vong ngoài bệnh viện. Số ca tử vong do ngộ độc rượu tăng gấp 10 lần tại Iran so với trước khi dịch nCoV bùng phát.

Hơn 700 người Iran chết do uống rượu nhằm... diệt virus corona - Ảnh: RT

Rượu giả chứa nhiều methanol không thích hợp để ngửi hay uống vì nó có thể gây ra tổn thương nội tạng và não bộ. Loại rượu này thường được bán tràn lan dù chính phủ đã ban hành lệnh cấm, tuy nhiên, do lợi nhuận cao người bán vẫn bất chấp sản xuất. Người mua thì chuộng loại rượu có giá thành rẻ nên vẫn mua uống dù biết nó có độc tính cao.

Tình hình dịch nCoV ở Iran vẫn đang diễn biến hết sức phức tạp với hơn 92.500 ca nhiễm bệnh, trong đó có 5.877 người chết và gần 72.500 ca hồi phục.

Bình luận (0)

Lên đầu trang