Singapore:

Người phụ nữ gốc Việt bị phạt hơn 2.200 USD vì tụ tập giữa dịch nCoV

Thứ Bảy, 12/12/2020 21:09

|

(CAO) Theo ST ngày 12-12 đưa tin, một người phụ nữ gốc Việt là Luong Thi Thu Ha (31 tuổi), bị giới chức Singapore phạt 3.000 đôla Singapore (khoảng gần 2.300 USD) sau khi vi phạm lệnh cấm tụ tập giữa dịch nCoV.

Được biết, Luong Thi Thu Ha hiện đang sinh sống và làm việc tại Singapore. Hôm 8-8, cô thừa nhận cùng 11 người khác, gồm một công dân Singapore và 10 công dân Anh, đến đảo Lazarus, phía nam Singapore để vui chơi. 

Tấm hình mà một trong những thành viên của nhóm Ha tung lên mạng xã hội - Ảnh: Facebook

Sự việc bị phát hiện khi một người trong nhóm đăng hình chụp chung trong chuyến đi lên mạng xã hội. Cảnh sát đã tiến hành điều tra phát hiện nhóm này lên phà đi đảo, sau đó quay về. Ngoài Ha, 7 người khác đã bị xét xử và mỗi người bị phạt 3.000 đôla Singapore, 4 người còn lại dự kiến bị xét xử vào ngày 19-1-2021.

Singapore đã áp lệnh phong toả một phần quốc đảo từ hồi tháng 6. Hiện nước này đã trái mở cửa từ ngày 19-6 nhưng vẫn áp dụng các quy định phòng dịch chặt chẽ như: đeo khẩu trang, không tụ tập quá 5 người,... Những người vi phạm có thể chịu mức hình phạt tối đa lên tới 10.000 đôla Singapore (khoảng 7.500 USD) và 6 tháng tù giam.

Bình luận (0)

Lên đầu trang