Trung Quốc đề nghị nghỉ thêm chiều thứ sáu

Thứ Sáu, 14/08/2015 08:45  | Thu Mai

|

(CAO) Chính phủ Trung Quốc đang muốn công nhân được cho nghỉ cuối tuần dài hơn vào mùa hè để thúc đẩy ngành du lịch.

Tân Hoa xã đưa tin Hội đồng Nhà nước đang kêu gọi các chủ doanh nghiệp cho nhân viên của họ được nghỉ thêm chiều thứ sáu để họ có thể đi lại dễ dàng hơn.

Phó lãnh đạo Cục Du lịch quốc gia Trung Quốc- Wu Wenxue cho rằng cho phép mọi người nghỉ thêm buổi chiều thứ sáu cũng sẽ “giảm nhiều áp lực lên giao thông, ngành du lịch, các lĩnh vực giải trí và thương mại.”  

Nhà chức trách hy vọng nghỉ cuôi tuần dài hơn sẽ thúc đẩy du lịch - Ảnh: Getty Images

Công nhân Trung Quốc được hưởng kỳ nghỉ nguyên lương, nhưng số ngày phụ thuộc vào thâm niên làm việc của họ. Những người làm dưới 10 năm được nghỉ phép có năm ngày, cộng ngày nghỉ lễ. Con số đó tăng lên 15 ngày cho những người làm việc từ 20 năm trở lên, nhưng thực tế nhiều nhân viên không dám nghỉ vì sợ mang tiếng là lười biếng.

Ý tưởng cuối tuần dài hơn vấp phải sự hoài nghi trên mạng xã hội Sina Weibo của Trung Quốc. Một người sử dụng nói: “Tôi làm việc trong lĩnh vực tư – ông chủ sẽ không đời nào cho tôi thêm giờ nghỉ,” trong khi một số người buộc tội chính quyền đang “xa rời thực tế.”

Bình luận (0)

Lên đầu trang