Đối phó Trung Quốc, Nhật gia tăng ngân sách quốc phòng

Thứ Sáu, 19/08/2016 17:16  | Anh Duy

|

(CAO) Trước những căng thẳng gia tăng với Trung Quốc trên biển Hoa Đông, Bộ quốc phòng Nhật cho biết đang đề xuất với chính quyền Tokyo tăng ngân sách quốc phòng lên mức 5100 tỷ yen (khoảng 51 tỷ USD).

Khoản tiền đề xuất tăng thêm này dùng để nâng cấp hệ thống phòng thủ tên lửa PAC-3 với việc mở rộng tầm bắn của hệ thống lên hơn 30 km, sản xuất phiên bản Block IIA của hệ thống phòng thủ Standa Missile-3 nhằm tăng cường sức mạnh của lực lượng bảo vệ bờ biển ở các đảo Miyakojima và Amami Oshima phía nam Nhật Bản đối phó với các hoạt động xâm nhập của Trung Quốc gần quần đảo Senkaku/ Điếu Ngư. 

Tàu tuần duyên Nhật Bản bám sát tàu hải giám Trung Quốc ở  quần đảo Senkaku/Điếu Ngư

Đây là lần thứ năm liên tiếp Nhật gia tăng ngân sách quốc phòng khi chính quyền của ông Abe theo đuổi mục tiêu viết lại hiến pháp theo hướng nâng cấp lực lượng phòng vệ thành lực lượng quân đội chính quy có thể tham chiến ở nước ngoài nếu an ninh bị đe dọa. 

Bình luận (0)

Lên đầu trang