Đường cao tốc nối Ấn Độ với Myanmar và Thái Lan sắp được thông xe

Thứ Sáu, 04/09/2015 14:18  | Sơn Dương

|

(CAO) Theo The New India Express, đường cao tốc Myawaddy-Thinggan Nyenaung-Kawkareik nối Ấn Độ-Myanmar-Thái Lan sẽ được đưa vào hoạt động trong tháng 11 tới.

Cao tốc bắt đầu khởi công xây dựng năm 2012, xuất phát từ khu vực Moreh của Ấn Độ chạy tới Maesot của Thái Lan, đi qua các khu vực Tamu, Mandalay và Myawaddy của Myanmar.

Đường cao tốc Myawaddy-Thinggan Nyenaung-Kawkareik trên bản đồ. Ảnh The New India Express

Đoạn thông xe qua Myanmar này dài 25,6 km, giúp giảm thời gian di chuyển giữa tỉnh Thinggan Nyenaung và Kawkareik từ 3 giờ đồng hồ xuống 45 phút. 

Đường cao tốc mới sẽ giúp Ấn Độ mở ra cơ hội mới về dầu mỏ và khí đốt tại Đông Nam Á

Bình luận (0)

Lên đầu trang