New Zealand hoãn tổng tuyển cử vì dịch Covid-19

Thứ Hai, 17/08/2020 13:57  | Anh Duy

|

(CAO) Hôm 17-8, Reuters đưa tin thủ tướng New Zealand- Jacinda Ardern đã quyết định hoãn tổ chức cuộc tổng tuyển cử 1 tháng cho đến ngày 17-10 với lý do tình hình dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp ở nước này.

Theo đó, thành phố lớn nhất nước là Auckland vẫn đang bị phong toả do số ca nhiễm gia tăng.

Thủ tướng Ardern đứng trước áp lực hoãn bầu cử vì một số đảng phàn nàn rằng nếu tổ chức như dự định, họ không thể chạy chiến dịch vận động tranh cử khi có gần 1/3 trên tổng số 5 triệu dân của thành phố Auckland đang phải phong toả vì dịch Covid-19.

Thủ tướng New Zealand- Jacinda Ardern - Ảnh: Reuters

Sau khi cân nhắc bà đã đi đến quyết định trên. Ardern nhấn mạnh với các đảng khác rằng: “Chúng ta đang cùng chung trên một chiếc thuyền. Chúng ta đang phải vận động tranh cử trong cùng một môi trường”.

Tính đến ngày 17-8, New Zealand ghi nhận thêm 9 ca nhiễm Covid-19 mới, nâng tổng số ca nhiễm từ trước đến nay của nước này lên 1280 ca, trong đó có 22 ca tử vong.

New Zealand được xem là hình mẫu chống dịch trên thế giới trong giai đoạn đầu, cho đến khi làn sóng dịch mới bùng phát trong đợt này.

Bình luận (0)

Lên đầu trang