Người phụ nữ gốc Ấn Độ trở thành nữ phó tổng thống đầu tiên của Mỹ

Chủ Nhật, 08/11/2020 00:28  | Anh Duy

|

(CAO) Bà Kamala Harris là người Mỹ gốc Ấn Độ, đại diện cho bang California ở Thượng viện từ năm 2017.

Với việc ông Biden vừa đắc cử tổng thống Mỹ thứ 46, bà Kamala Haris sẽ trở thành nữ phó tổng thống.

Như vậy, bà Kamala Haris là nữ phó tổng thống đầu tiên của Mỹ và cũng là nữ phó tổng thống da màu đầu tiên của Mỹ. Bà là người Mỹ gốc Ấn Độ, đại diện cho bang California ở Thượng viện từ năm 2017.

Phó tổng thống Mỹ Kamala Harris - Ảnh: Getty

Bình luận (0)

Lên đầu trang