Hai phi công Iran tử nạn vì ghế thoát hiểm tiêm kích F-5 tự kích hoạt

Thứ Tư, 02/06/2021 09:54

|

(CAO) Theo Sputnik ngày 2-6 đưa tin, một chiếc tiêm kích F-5 gặp sự cố tại sân bay Dezful, tỉnh Khuzestan, Iran, khi ghế thoát hiểm tự động kích hoạt, khiến 2 phi công thiệt mạng, hôm 1-6 (theo giờ địa phương).

Quân đội Iran xác nhận vụ việc nhưng chưa thông báo chi tiết vì hiện vẫn đang điều tra nguyên nhân tai nạn. Chiếc tiêm kích xảy ra sự cố khi vẫn còn trên mặt đất, hai phi công được cho là thiệt mạng ngay tại hiện trường.

Một chiếc tiêm kích F-5 của không quân Iran

F-5 là tiêm kích phản lực siêu âm hạng nhẹ được Mỹ phát triển từ thập niên 1950. Iran đưa F-5 vào biên chế vào năm 1965, với tổng cộng khoảng gần 300 chiếc, đều do Mỹ sản xuất.

Chiếc F-5 gặp sự cố nhiều khả năng thuộc dòng F-5A/B, vốn không còn nhiều trong biên chế của quân đội Iran, đa số chúng được chuyển qua dùng để huấn luyện. Theo nhận định ban đầu, nhiều khả năng tai nạn là do sự cố kỹ thuật, khi mà đa phần các linh kiện không được Mỹ cung cấp, Iran phải tự sản xuất hoặc mua từ bất cứ nguồn nào tìm được.

Bình luận (0)

Lên đầu trang