Mỹ chấp thuận xuất khẩu công nghệ tàu ngầm cho Đài Loan

Thứ Tư, 17/03/2021 12:17  | Anh Duy

|

​(CAO) Hôm 17-3, Reuters đưa tin chính quyền Mỹ đã chấp thuận việc xuất khẩu công nghệ quốc phòng nhạy cảm để trang bị cho hạm đội tàu ngầm mới của Đài Loan, động thái có thể làm Trung Quốc tức giận.

Trung Quốc luôn xem Đài Loan là một phần lãnh thổ, có thể sử dụng vũ lực để sáp nhập.

Người đứng đầu lực lượng vũ trang Đài Loan – ông Chiu Kuo-cheng cho biết Mỹ đã chấp thuận giấy phép xuất khẩu cho tất cả các thiết bị nhạy cảm cần thiết cho hạm đội tàu ngầm bản địa của Đài Loan mà chính quyền Đài Bắc bắt đầu đóng vào năm ngoái.

Tình hình ở eo biển Đài Loan liên tục căng thẳng - Ảnh: CNN

Ông nói thêm rằng việc mua vũ khí của Đài Loan từ Mỹ - nguồn cung cấp vũ khí chính của hòn đảo không bị ảnh hưởng bởi chính quyền Biden mới nhậm chức ở Washington và hoạt động này vẫn đang tiếp tục.

Đài Loan đang hiện đại hóa các lực lượng vũ trang của mình, đặc biệt là khi hòn đảo phải đối mặt với những thách thức gần như hàng ngày từ Trung Quốc trên vùng trời và vùng biển gần hòn đảo, bao gồm việc phải đối phó với các nhiệm vụ của không quân Trung Quốc thường xuyên xâm nhập vào vùng nhận dạng phòng không (ADIZ) của Đài Loan.

Đài Loan chi gần 900 triệu USD trong năm để bay chặn máy bay Trung Quốc
 

Bình luận (0)

Lên đầu trang