700 nhà báo thiệt mạng ở các điểm nóng toàn cầu

Thứ Tư, 04/11/2015 17:21  | Bảo Tâm

|

(CAO) Một bảng báo cáo của Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của Liên hiệp quốc (UNESCO)  vừa được công bố cho biết trong khoảng thời gian từ 2006 đến 2014 có đến 700 nhà báo, phóng viên đã tử nạn khi đang tác nghiệp. Chỉ riêng trong 9 tháng đầu năm 2015 đã có hơn 70 phóng viên bị giết chết.

Trong con số 700 nhà báo bị giết có 89% là nhà báo của các cơ quan truyền thông về ấn phẩm, truyền thanh và truyền hình, 6% là nhà báo của các báo mạng và 5% là những nhà báo tự do làm việc cho nhiều cơ quan truyền thông. Họ là những người làm việc tuyến đầu ở những điểm nóng, trực tiếp tại những nơi đang xảy ra chiến tranh hay những khu vực được đánh giá là rất nguy hiểm.

Nói một cách khác, tính bình quân theo ngày trong năm, thì cứ năm ngày là có một nhà báo bị giết ở một nơi nào đó trên thế giới. 

Phóng viên chiến trường đang tác nghiệp tại khu vực nóng Maalula ở Syria - Ảnh:

Trong năm 2013 - 2014 có 178 nhà báo bị giết, thì trong số này có 64 người tử nạn ở các nước Ả Rập, 51 người tử nạn ở châu Mỹ La tinh và vùng biển Caribê, 30 người trong khu vực châu Á Thái Bình Dương, 23 người tử nạn ở châu Phi và 10 người bị giết ở khu vực các nước Đông Âu và Trung Âu.

Chính phủ các quốc gia đều có những luật lệ bảo vệ nhà báo, phóng viên thường trú, trực tiếp khi họ hoạt động ở nước ngoài, nhưng cho đến nay đa số các vụ việc giết hại nhà báo đều không được đưa ra ánh sáng. Năm 2012 chỉ có 5% tình huống tử nạn của nhà báo được kết thúc điều tra.

Trong năm 2014, có 8% tình huống tử nạn của nhà báo được công bố kết thúc điều tra, nhưng con số tỷ lệ này theo UNESCO còn là quá ít.

Bình luận (0)

Lên đầu trang