Bị phạt 1.000 bảng nếu không…cười

Thứ Ba, 26/05/2015 11:37  | Phương Kha

|

(CAO) Những người hát rong ở thành phố Oxford ( Anh ) vừa được lệnh lúc nào cũng phải mỉm cười. Nếu bị bắt gặp quắc mắt với người đi đường họ sẽ bị phạt tối đa tới 1.000 bảng (hơn 34 triệu đồng) và bị cấm biểu diễn ngoài đường phố.

Đây là một phần trong bộ quy tắc ứng xử có tên Trật tự bảo vệ không gian công cộng do các nghị viên hội đồng thành phố đưa ra hồi năm ngoái, nhằm xử trí những hành vi chống đối xã hội.

Bộ quy tắc mới chỉ thị cho những nghệ sĩ đường phố phải “mỉm cười, giải trí cho mình và cho cả người khác.

Tại Oxford nếu người hát rong không cười có thể bị phạt nặng

Quy định mới đang khiến những người hát rong phẫn nộ, họ nói chỉ thị của hội đồng thành phố đang hình sự hóa vấn đề.

Ở Oxford hiện nay những người hát rong được cấp phép biểu diễn miễn phí và đồng ý tuân thủ những nguyên tắc đề ra cách đây một thập kỷ. Theo đó, những người hát rong không được biểu diễn ở một địa điểm quá một giờ và chỉ được quay trở lại sau hai giờ.

Nữ ca sĩ đường phố xinh đẹp Lena Walker ở Oxford

Nhưng nếu nhà chức trách áp dụng bộ quy tắc mới, người vi phạm sẽ bị phạt 100 bảng, và nếu vụ việc bị đưa ra tòa thì mức phạt sẽ tăng lên 1.000 bảng.  

 

Bình luận (0)

Lên đầu trang