Trung Quốc lo vì dân số tăng trưởng thấp

Thứ Ba, 11/05/2021 12:35  | Anh Duy

|

(CAO) Hôm 11-5, Reuters đưa tin tăng trưởng dân số của Trung Quốc giai đoạn 2011-2020 đã giảm xuống mức thấp nhất kể từ những năm 1950, gây áp lực lên Bắc Kinh trong việc khuyến khích các cặp vợ chồng sinh thêm con và ngăn chặn sự suy giảm dân số không thể đảo ngược.

Với tốc độ tăng trưởng chậm lại kể từ khi chính sách một con được áp dụng vào cuối những năm 1970, kết quả điều tra dân số mỗi thập kỷ một lần vào năm 2020 của nước này được công bố hôm 11-5 cho thấy dân số Trung Quốc đại lục tăng 5,38% lên 1,41 tỷ người.

Con số này so với mức tăng 5,84% lên 1,34 tỷ trong cuộc điều tra dân số năm 2010 và tỷ lệ phần trăm tăng hai con số trong tất cả sáu cuộc điều tra dân số chính thức trước đó của Trung Quốc từ năm 1953 là thấp nhất.

Con số này có nghĩa Trung Quốc suýt nữa đã bỏ lỡ mục tiêu mà nước này đặt ra vào năm 2016 là tăng dân số lên khoảng 1,42 tỷ người vào năm 2020. Vào năm 2016, Trung Quốc đã thay thế chính sách một con - được áp dụng ban đầu để ngăn chặn bùng nổ dân số vào thời điểm đó bằng cách cho phép các cặp vợ chồng có thể có 2 con.

Dân số Trung Quốc tăng trưởng thấp nhất từ trước đến nay - Ảnh: Reuters

Từ lâu, Trung Quốc đã lo lắng về sự gia tăng dân số khi nước này tìm cách thúc đẩy sự phát triển kinh tế và thúc đẩy sự thịnh vượng.

Các cặp vợ chồng thành thị, đặc biệt là những người sinh sau năm 1990, coi trọng sự độc lập và sự nghiệp của họ hơn là nuôi nấng gia đình bất chấp áp lực sinh con của cha mẹ.

Chi phí sinh hoạt tăng cao ở các thành phố lớn của Trung Quốc cũng đã ngăn cản các cặp vợ chồng sinh con.

Theo một báo cáo năm 2005 của một tổ chức tư vấn nhà nước, chi phí cho một gia đình bình thường ở Trung Quốc là 490.000 nhân dân tệ (74.838 USD) để nuôi một đứa trẻ trưởng thành. Đến năm 2020, các phương tiện truyền thông địa phương đưa tin rằng chi phí đã tăng lên tới 1,99 triệu nhân dân tệ - gấp 4 lần so với con số năm 2005.

Dân số tăng trưởng thấp gây lo lắng cho chính quyền - Ảnh: Reuters

Annie Zhang, một nhân viên bảo hiểm 26 tuổi ở Thượng Hải, người đã kết hôn vào tháng 4 năm ngoái, cho biết: “Có con là một đòn tàn phá đối với sự phát triển sự nghiệp của phụ nữ ở độ tuổi của tôi. Thứ hai, chi phí nuôi dạy một đứa trẻ là quá cao (ở Thượng Hải). Bạn phải rừ giã tự do ngay sau khi sinh con"

Bình luận (0)

Lên đầu trang