Hội đồng quân sự Thái Lan bác dự thảo Hiến pháp

Chủ Nhật, 06/09/2015 14:32  | Anh Duy

|

(CAO) Hôm nay 6-9, BBC đưa tin hội đồng quân sự Thái Lan đã bác dự thảo hiến pháp mới đang gây tranh cãi sau cuộc đảo chính vào năm ngoái.

 

Một ủy ban soạn thảo khác đã được chỉ định để soạn thảo bản hiến pháp mới, mở đường cho cuộc tổng tuyển cử. Trước đó, bản dự thảo hiến pháp này đã vấp phải chỉ trích rộng rãi khi cho phép quân đội can thiệp bất cứ lúc nào để “phòng ngừa bạo loạn”.

Điều 260 trong bản dự thảo hiến pháp này cho phép một “ủy ban” được can thiệp trong thời gian 5 năm kể từ khi hiến pháp được ban hành. Ủy ban này gồm 23 thành viên gồm các tướng lĩnh, công chức, chỉ huy cảnh sát không thông qua dân cử.

Bản dự thảo Hiến pháp mới của Thái Lan đã bị bác - Ảnh: Reuters

247 thành viên trong Hội đồng Cải cách quốc gia đã bác dự thảo với 135 phiếu thuận, 105 phiếu chống và 7 phiếu trắng.

Một ủy ban mới được thành lập sẽ có 180 ngày để viết một dự thảo hiến pháp khác, sau đó bản dự thảo này sẽ được đưa ra trưng cầu dân ý trên toàn quốc.

Trong khi đó một cuộc tổng tuyển cử được dự báo  tổ chức vào năm 2017.

Từ năm 1932 khi Thái Lan kết thúc chế độ quân chủ tuyệt đối, nước này đã chứng kiến nhiều bản hiến pháp được ban hành. 

Bình luận (0)

Lên đầu trang