Kẻ giết bé Nhật Linh bị tuyên án tù chung thân

Thứ Sáu, 06/07/2018 17:16  | Anh Duy

|

​(CAO) Hôm 6-7, một toà án tại Nhật Bản đã tuyên bị cáo Yasumasa Shibuya, người bị cáo buộc sát hại bé gái người Việt Lê Thị Nhật Linh bản án tù chung thân.

Kyodo đưa tin trước đó các công tố viên đã đề nghị mức án tử hình cho bị cáo này nhưng hội đồng xét xử cuối cùng đã tuyên mức án trên.

Shibuya là cựu hội trưởng hội phụ huynh ở trường tiểu học nơi bé Nhật Linh theo học. Bị cáo là cha của 2 người con.

Tại toà, Shibuya đã nhiều lần bác bỏ mình có liên quan đến vụ án.

Trước đó, vào ngày 24-3-2017, bé Linh học ở trường tiểu học Mutsumi Daini ở Matsudo, tỉnh Chiba đã mất tích, sau đó thi thể của em đã được tìm thấy gần 1 rạch nước ở thành phố Abiko 2 ngày sau đó.

Các công tố viên cáo buộc Shibuya đã bắt cóc bé Linh đưa lên xe, xâm hại tình dục sau đó ra tay sát hại trước khi quẳng xác em trên đồng vắng.

Tên Shibuya - Ảnh: Asahi

Theo các công tố viên, họ đã tìm được dấu vết ADN của Shibuya trên cơ thể bé Linh và mẫu máu của nạn nhân trên xe của Shibuya.

Tuy nhiên luật sư của bị cáo cho rằng các công tố viên cố tình cấy ADN của nạn nhân vào xe của Shibuya để kết tội ông.

Có mặt tại toà, bố của bé Linh – anh Lê Anh Hào đã đề nghị hội đồng xét xử kết án tử hình đối với bị cáo.

Bé Nhật Linh - Ảnh: NHK

Bình luận (0)

Lên đầu trang