Liên Triều đồng ý cho các gia đình đoàn tụ vào tháng 10

Thứ Ba, 08/09/2015 11:30  | Anh Duy

|

(CAO) Hôm nay 8-9, AFP đưa tin hai miền Triều Tiên đã đồng ý tổ chức một cuộc đoàn tụ cho các gia đình có người thân ly tán trong chiến tranh Triều Tiên (1950-1953) vào tháng 10 tới.

Động thái này diễn ra sau cuộc đàm phán xuyên đêm giữa đại diện hội Chữ thập đỏ Hàn Quốc và CHDCND Triều Tiên.

Cuộc đoàn tụ thứ hai được tổ chức trong vòng 5 năm qua, sẽ diễn ra từ ngày 20 đến 26-10 tại khu nghỉ dưỡng núi Kim Cương (CHDCND Triều Tiên).

Theo kết quả cuộc đàm phán, sẽ có 100 người thuộc các gia đình được mỗi bên chọn ra để tham gia sự kiện đoàn tụ kéo dài một tuần này.

Đây là sự kiện giúp cải thiện quan hệ sau khi hai miền Triều Tiên chìm trong căng thẳng ngoại giao quanh vụ Hàn Quốc cáo buộc chính quyền Bình Nhưỡng cài mìn dọc biên giới khiến binh sĩ của nước này bị thương nặng hôm 4-8. 

Cuộc đoàn tụ sẽ diễn ra từ ngày 20 đến 26-10 - Ảnh: AFP

Tuy nhiên nghi kị giữa hai miền thì không bao giờ dứt. Triều Tiên dự kiến sẽ tổ chức một cuộc diễu binh quy mô lớn vào ngày 10-10 để đánh dấu 70 năm ngày thành lập đảng Lao động cầm quyền. Sự kiện đoàn tụ phải dời đến ngày 20-10 do trúng vào sự kiện diễu binh này.

Ở Hàn Quốc có 66.000 người ở độ tuổi từ 80 đến 90 đang nằm trong danh sách chờ các cuộc gặp đoàn tụ. Tuy nhiên với chỉ 100 người được chọn ra trong mỗi lần tổ chức đoàn tụ thì nhiều người có thể sẽ qua đời mà không có dịp gặp lại người thân.

Bình luận (0)

Lên đầu trang