Mỹ điều 2 máy bay ném bom B-1 đến Hàn Quốc “dằn mặt” Triều Tiên

Thứ Tư, 14/09/2016 11:54  | Anh Duy

|

(CAO) Sáng nay 13-9, Reuters đưa tin Mỹ đã điều hai máy bay ném bom chiến lược siêu thanh B-1 đến Hàn Quốc, trong động thái được cho là nhằm cảnh cáo chính quyền CHDCND Triều Tiên đã tiến hành thử hạt nhân lần thứ năm.

Theo đó, 2 máy bay ném bom B-1 Lancer đã thực hiện chuyến bay “thị uy” trên không phận khu căn cứ quân sự Osan, cách khu phi quân sự (DMZ) liên Triều 77km.

B-1 Lancer sử dụng 4 động cơ phản lực F101-GE-102 của hãng General Electric, có tốc độ bay tối đa lên đến 1.448 km/h và có khả năng mang tên lửa hành trình AGM-86B và tên lửa tấn công tầm ngắn AGM-69 cùng nhiều loại bom.

Chuyến bay của hai chiếc B-1 được tướng Lee Sun Jin, chủ tịch hội đồng tham mưu trưởng liên quân Hàn Quốc và tướng Vincent Brooks - chỉ huy lực lượng binh sĩ Mỹ đóng tại Hàn Quốc giám sát.

Hai chiếc B-1 này bay từ căn cứ quân sự Mỹ ở Guam đến Hàn Quốc.

Máy bay ném bom B-1 Lancer 

Trước đó, Hàn Quốc đã cảnh báo sẵn sàng “san phẳng Bình Nhưỡng” nếu xảy ra chiến tranh hạt nhân. Trong khi Seoul cũng cảnh báo về khả năng Triều Tiên sẽ tiếp tục thử hạt nhân lần nữa.

Bình luận (0)

Lên đầu trang