Mỹ đồng ý dỡ lệnh cấm hãng điện thoại Trung Quốc Xiaomi

Thứ Tư, 12/05/2021 21:34  | Anh Duy

|

(CAO) Hôm 12-5, CNN đưa tin chính phủ Mỹ sẽ không còn đưa vào danh sách đen nhà sản xuất điện thoại thông minh Trung Quốc Xiaomi trong động thái dỡ bỏ lệnh cấm ngắn hạn và gây tranh khi cấm người Mỹ đầu tư vào công ty này được chính quyền thời Donald Trump ban bố.

Bộ Quốc phòng Mỹ và Xiaomi đã đạt được thỏa thuận để bỏ lệnh cấm. "Các bên đã đồng ý về một con đường tiến tới sẽ giải quyết vụ kiện tụng này", hồ sơ từ bộ cho biết.

Xiaomi là nhà sản xuất điện thoại thông minh lớn thứ ba thế giới. Vài ngày trước khi Tổng thống Joe Biden nhậm chức vào tháng 1, Bộ Quốc phòng Mỹ đã thêm Xiaomi vào danh sách các công ty mà họ tuyên bố có liên quan đến quân đội Trung Quốc. Các doanh nghiệp trong danh sách phải chịu những hạn chế khắc nghiệt, bao gồm cả lệnh cấm đầu tư của Mỹ.

Mỹ loại khỏi danh sách đen hãng điện thoại Xiaomi - Ảnh: CNN

Thỏa thuận vừa được công bố đánh dấu một điểm sáng nhiếm hoi trong quan hệ Mỹ-Trung ngày càng căng thẳng.

Cổ phiếu của Xiaomi đã tăng hơn 6% tại Hồng Kông sau khi có thông tin trên. Theo hồ sơ tòa án, các bên vẫn đang thương lượng các chi tiết của dàn xếp và dự kiến ​​sẽ hoàn tất đề xuất chung vào ngày 20-5.

Bình luận (0)

Lên đầu trang