Nga trục xuất 20 nhân viên ngoại giao Séc

Thứ Hai, 19/04/2021 11:20  | Anh Duy

|

(CAO) Hôm 19-4, AAP dẫn thông báo từ Bộ Ngoại giao Nga cho biết nước này đã trục xuất 20 nhân viên của Đại sứ quán Cộng hòa Séc tại Moscow để trả đũa việc Praha ​trục xuất 18 nhà ngoại giao Nga trước đó khỏi Cộng hòa Séc.

Theo phía Séc, những người liên quan là 16 nhà ngoại giao và 4 nhân viên đại sứ quán không có tư cách ngoại giao. Họ phải rời Nga vào ngày 19-4.

Cộng hòa Séc trước đó vào hôm 17-4 đã trục xuất 18 nhà ngoại giao Nga vì cáo buộc chính phủ Nga có liên quan đến vụ nổ tại một kho đạn dược vào năm 2014.

Bộ trưởng Nội vụ Séc Jan Hamacek cho biết nghi phạm vụ việc đã được xác định là thành viên của các cơ quan tình báo SWR và GRU của Nga.

Nga trục xuất 20 nhà ngoại giao Séc - Ảnh: AAP

Nga bác bỏ những cáo buộc từ Séc, gọi động thái này là một "quyết định chưa từng có tiền lệ".

Theo hãng tin TASS, vào tối 18-4 đại sứ Séc đã được triệu tập tới Bộ Ngoại giao để có một cuộc họp kéo dài 20 phút.

Sau động thái này, chỉ còn lại khoảng 5 nhà ngoại giao Séc ở lại Moscow.

Bình luận (0)

Lên đầu trang