Người Mỹ chết vì Covid-19 tăng kỷ lục, lên gần 60.000 người

Thứ Tư, 29/04/2020 12:48  | Anh Duy

|

​(CAO) Hôm 29-4, Reuters đưa tin số người tử vong vì coronavirus chủng mới (nCoV) đã vượt qua 58.000 người.

Dẫu vậy ở nhiều bang tại Mỹ, chính quyền đang cân nhắc nới lỏng các lệnh hạn chế chống dịch. Theo đó Thống đốc bang Florida- Ron DeSantis là vị thống đốc mới nhất đã có cuộc gặp với tổng thống Mỹ Donald Trump để bàn về các giải pháp nới lỏng hạn chế ở nơi làm việc hay yêu cầu người dân ở nhà.

Cuộc gặp diễn ra giữa lúc tại bang này báo cáo số ca tử vong cao nhất trong một ngày vì dịch bệnh từ trước đến nay, đồng thời lệnh yêu cầu dân ở nhà đã hết hạn.

Số người Mỹ tử vong vì Covid-19 đã gần mốc 60.000 người - Ảnh: Reuters

Thống đốc DeSantis kêu gọi thực hiện các bước đi nhỏ tuỳ tình hình dịch bệnh. Bang này trở thành một trong những bang đông người nhất đi đầu trong việc đòi mở cửa lại nền kinh tế mặc dù thiếu xét nghiệm trên diện rộng dẫn đến khả năng mất truy dấu bệnh nhân.

Dịch bệnh khiến khắp các bang trên toàn nước Mỹ dấy lên báo động về tình trạng thiếu nhân, vật lực để ứng phó cũng như giới hạn trong khả năng xét nghiệm.

Bình luận (0)

Lên đầu trang