Nhóm phiến quân nổi dậy tấn công khiến 5 cảnh sát thiệt mạng ở Ấn Độ

Chủ Nhật, 04/04/2021 16:48  | Anh Duy

|

(CAO) Hôm 4-4, Reuters đưa tin 5 cảnh sát thiệt mạng, 18 người khác mất tích trong một cuộc tấn công của nhóm phiến quân nổi dậy Naxals ở miền trung Ấn Độ.

Nhóm này thường xuyên tấn công lực lượng an ninh của chính quyền và gia tăng cường độ trong những tháng gần đây.

Om Prakash Pal, một quan chức cảnh sát cấp cao cho biết: Các nhân viên an ninh từ đơn vị CoBRA (Rắn Hổ Mang) tinh nhuệ của Lực lượng Cảnh sát Dự bị Trung ương, Lực lượng Bảo vệ Khu bảo tồn và Lực lượng Đặc nhiệm đã bị tấn công hôm 3-4 ở bang Chhattisgarh trong một chiến dịch chống nhóm nổi dậy.

Các cảnh sát đã thiệt mạng trong màn giao tranh kéo dài 4 tiếng ở huyện biên giới Sukma.

Các tay súng của nhóm quân nổi dậy Naxals - Ảnh: Reuters

Các hoạt động tìm kiếm vẫn đang tiếp tục được tiến hành để xác định vị trí của 18 cảnh sát mất tích khác.

Những người theo chủ nghĩa Naxals, đã tiến hành một cuộc nổi dậy vũ trang chống lại chính phủ trong nhiều thập kỷ. Các nhà lãnh đạo của nhóm chiến binh cánh tả nói rằng họ đang chiến đấu thay mặt cho những người nghèo nhất, những người không được hưởng lợi từ sự bùng nổ tăng trưởng kinh tế kéo dài ở nền kinh tế lớn thứ ba Châu Á.

Vài giờ sau cuộc tấn công mới nhất, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi đã viết trên Twitter rằng “sự hy sinh của các liệt sĩ dũng cảm sẽ không bao giờ bị lãng quên. Cầu mong những người bị thương sẽ bình phục sớm nhất”.

Bình luận (0)

Lên đầu trang