Philippines phong toả thủ đô Manila

Thứ Sáu, 13/03/2020 06:34  | Anh Duy

|

​(CAO) Hôm 12-3, tờ South China Morning Post đưa tin Tổng thống Philippines – ông Duterte thông báo tiến hành phong toả thời hạn một tháng toàn khu vực đô thị Manila trong biện pháp quyết liệt để chống lại sự lây lan của dịch coronavirus chủng mới (nCoV).

Vị tổng thống cũng cho biết ông có thể nhờ Trung Quốc giúp đỡ trong công tác đối phó với dịch bệnh.

Theo lệnh phong toả này, tất cả các hoạt động di chuyển đến hoặc đi bằng các phương tiện trên mặt đất, trên không và trên biển sẽ bị buộc dừng lại từ ngày 14-2, các sự kiện tập trung đông người bị cấm ở khu vực này. 

Tổng thống Philippines cho biết ông đã nhận được bức thư từ Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, cho biết sẽ giúp đỡ Philippines nếu cần thiết.

Ông Duterte được phết họng xét nghiệm nCoV tại dinh tổng thống - Ảnh: AP

Lệnh phong toả này sẽ ảnh hưởng đến 12,8 triệu người ở vùng đô thị Manila.

Đến nay tại Philippines đã có 52 ca nhiễm nCoV, 5 ca tử vong. Giới chức sợ dịch bệnh ở nước này sẽ bùng lên như Ý nếu không tiến hành các biện pháp mạnh tay.

Bình luận (0)

Lên đầu trang