Tàu thăm dò Trung Quốc mang mẫu đá từ Mặt Trăng về

Thứ Năm, 17/12/2020 12:53  | Anh Duy

|

(CAO) Hôm 17-12, Reuters đưa tin tàu thăm dò Mặt Trăng có tên Hằng Nga – 5 của Trung Quốc đã quay về Trái Đất thành công, mang theo những mẫu đá từ vệ tinh này.

Theo đó, tàu thăm dò Hằng Nga -5 đã hạ cánh xuống khu vực Nội Mông, phía bắc Trung Quốc, hoàn thành hành trình quay trở lại Trái Đất, mang về những mẫu đá thu thập được từ Mặt Trăng, lần đầu tiên kể từ những năm 1970.

Tân Hoa Xã dẫn lời Cơ quan Quản lý Vũ trụ Quốc gia Trung Quốc xác nhận thông tin này.

Trung Quốc đã phóng tàu vũ trụ Hằng Nga-5 vào ngày 24-11 và đã cho hạ cánh một phương tiện của nó lên Mặt Trăng vào đầu tháng 12.

Tàu Hằng Nga -5 đáp xuống Trái đất - Ảnh: Reuters

Thành công của sứ mệnh này giúp Trung Quốc trở thành quốc gia thứ ba thu thập được các mẫu đá từ Mặt Trăng sau Mỹ và Liên Xô.

Kế hoạch của Trung Quốc là thu thập được 2 kg mẫu đá từ Mặt Trăng mặc dù cuối cùng họ thu được bao nhiêu vẫn chưa được tiết lộ.

Các nhà khoa học tiến đến con tàu sau khi đáp xuống mặt đất- Ảnh: Reuters

Bình luận (0)

Lên đầu trang