Thủ tướng Campuchia yêu cầu bắt thượng nghị sĩ xuyên tạc Hiệp ước biên giới với Việt Nam

Thứ Năm, 13/08/2015 18:28  | Anh Duy

|

(CAO) Hôm nay 13-8, tờ Phnom Penh Post đưa tin Thủ tướng Campuchia Hun Sen đã yêu cầu cảnh sát bắt giữ thượng nghị sĩ Hong Sok Hour- thành viên Đảng Cứu quốc Campuchia (CNRP) về hành vi xuyên tạc hiệp ước về biên giới Việt Nam - Campuchia.

Theo đó, ông Hong Sok Hour viết xuyên tạc trên trang facebook cá nhân của mình rằng điều 4 Hiệp ước biên giới Việt Nam-Campuchia quy định “ hai bên sẽ ký hiệp ước xóa bỏ biên giới hai nước”.

Trong một phát biểu từ Phnom Penh, thủ tướng Hun Sen cáo buộc hành vi xuyên tạc hiệp ước của ông Hong Sok Hour là “tội phản quốc”. Hun Sen nhấn mạnh: “ bằng bất cứ giá nào, chính phủ cũng phải hành động”. 

Thượng nghị sĩ Hong Sok Hour (bên trái ngoài cùng) thường dùng luận điệu xuyên tạc hiệp ước biên giới Việt Nam-Campuchia. - Ảnh: Phnom Penh Post

Ông Hun Sen ra lệnh cho Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát Quốc gia Campuchia-Thống tướng Neth Savoeun bắt giữ thượng nghị sĩ Hong Sok Hour. Ông cũng ra lệnh Bộ Tư pháp đề nghị thượng viện Campuchia tước quyền miễn tố của ông Sok Hour.

Đồng thời, ông Hun Sen cũng yêu cầu sân bay quốc tế Pochentong tăng cường kiểm soát để ngăn ông Hong Sok Hour trốn ra nước ngoài và yêu cầu sứ quán các nước đóng tại Phnom Penh không can thiệp vào sự việc lần này. Thủ tướng Hun Sen khẳng định “ đây là hành vi phạm tội, ông ta phải bị bắt giữ”.

Ông Hong Sok Hour mang hai quốc tịch Pháp và Campuchia. Thượng viện Campuchia đang bắt đầu thực hiện thủ tục tước quyền miễn tố của ông Hong Sok Hour. Phnom Penh Post dẫn lời phát ngôn viên sứ quán Pháp Nicolas Baudouin cho biết Sok Hour hiện không trú ở sứ quán này.

Thượng nghị sĩ Hong Sok Hour nhiều lần dùng luận điệu xuyên tạc chính phủ Campuchia đã “ nhượng bộ” khi sử dụng các bản đồ phân giới sai để đàm phán phân định biên giới nhằm “ nhường đất” cho Việt Nam.

Những luận điệu sai trái, kích động của ông Hong Sok Hour đã gây kích động, làm gia tăng căng thẳng trên tuyến biên giới Việt Nam-Campuchia những tháng qua.

Bình luận (0)

Lên đầu trang