Trung Đông nóng lên khi Iran trang bị máy bay chiến đấu của Trung Quốc

Thứ Sáu, 31/07/2015 10:16  | Anh Duy

|

(CAO) Hôm qua 30-7, trang tin Debka đưa tin Iran và Trung Quốc sắp hoàn tất thương vụ mua 150 máy bay chiến đấu Chengdu J-10.

Hai phiên bản: máy bay một chỗ ngồi Chengdu J-10A và hai chỗ ngồi Chengdu J-10B do Trung Quốc chế tạo được bán cho Iran lần này là loại máy bay dùng trong hoạt động huấn luyện, tấn công mặt đất.

Trang tin Debka nhận định Chengdu J-10 là bản sao của máy bay Lavi do Israel phát triển cuối thập niên 80. 

Một chiếc máy bay Chengdu J-10, loại Iran mua từ Trung Quốc - Ảnh: Wikipedia

Trong một diễn biến khác, Iran và Nga đã hoàn tất thương vụ mua 100 máy bay tiếp nhiên liệu IL78 MK1 (Midas) với khả năng tiếp nhiên liệu cho từ 6 đến 8 máy bay chiến đấu của Iran trong một chuyến cất cánh. Cùng với đó, Iran cũng đang cân nhắc mua 250 máy bay chiến đấu Sukhoi-Su-30MK1 để hiện đại hóa không quân.

Với việc mua hàng trăm máy bay từ Nga và Trung Quốc cho thấy quyết tâm của Iran trong việc hiện đại hóa năng lực của quân đội, sẵn sàng ứng phó với những biến động trong khu vực.

Bình luận (0)

Lên đầu trang