Trung Quốc cắt đường bay quốc tế ngăn dịch bệnh “nhập khẩu”

Thứ Sáu, 27/03/2020 15:18  | Anh Duy

|

​(CAO) Hôm 27-3, Reuters đưa tin chính quyền Trung Quốc đã báo cáo một ca nhiễm coronavirus chủng mới (nCoV) nội địa đầu tiên sau 3 ngày không ghi nhận ca mới, đồng thời ghi nhận thêm 54 ca nhiễm “nhập khẩu” là những công dân từ nước ngoài trở về.

Để ngăn dịch Covid-19 đang diễn tiến phức tạp, Bắc Kinh yêu cầu các hãng hàng không cắt giảm mạnh các chuyến bay quốc tế vì sợ các ca “nhập khẩu” đổ về ồ ạt.

55 ca nhiễm mới được báo cáo vào ngày 26-3, đã giảm từ con số 67 ca của 1 ngày trước đó. Đến nay đã có 81,340 ca nhiễm nCoV ở Trung Quốc, 3292 ca tử vong.

Một người phụ nữ mang khẩu trang phòng dịch đứng bên sông Dương Tử ở thành phố Vũ Hán - tỉnh Hồ Bắc - Ảnh: Reuters

Mối lo ngại nhất của Trung Quốc lúc này chính là những ca “nhập khẩu”. Thành phố Thượng Hải báo cáo 17 ca “nhập khẩu”, Quảng Đông 12 ca và 4 ca ở mỗi thành phố Thiên Tân và Bắc Kinh.

Tại Hồ Bắc, tỉnh bùng phát dịch bệnh trên toàn cầu, những ngày qua báo cáo 0 ca nhiễm mới, là cơ sở để chính quyền ở đây dỡ các lệnh phong toả và mở lại các cửa ngỏ thông qua các tỉnh khác.

Bình luận (0)

Lên đầu trang