Trung Quốc điều tra “sói Tây Bắc” Quách Bá Hùng

Thứ Sáu, 31/07/2015 14:37  | Hoàng Tô (theo qq.com)

|

(CAO) Sau cuộc họp hôm qua 30-7 về tình hình điều tra thượng tướng Quách Bá Hùng, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên phó chủ tịch Quân ủy Trung ương Trung Quốc, Bộ Chính trị Trung Quốc thông báo khai trừ đảng tịch đối với ông Quách, quyết định chuyển vụ việc sang quân đội làm rõ, xử lý.

Quách Bá Hùng sinh tháng 7-1942 tại Thiểm Tây, Trung Quốc, người dân tộc Hán, tốt nghiệp Học viện quân sự, bắt đầu tham gia công tác năm 1958, nhập ngũ năm 1961 và hai năm sau được kết nạp đảng. 

Thượng tướng Quách Bá Hùng 

Cựu quan chức quân đội này từng đảm nhiệm vai trò Phó chủ tịch Quân ủy trung ương từ năm 2002-2012 đồng thời là quan chức cao cấp thứ hai của quân đội Trung Quốc “ngã ngựa” trong chiến dịch truy quét tham nhũng trên diện rộng dưới thời chủ tịch Tập Cận Bình.  

Tân Hoa Xã đưa tin Quách Bá Hùng đã " lợi dụng chức vụ để giúp người khác thăng chức, trục lợi ,nhận lại tiền hối lộ trực tiếp hoặc thông qua gia đình ông ta”.

Điều khiến dư luận quan tâm là thượng tướng Quách không hề bị cáo buộc hành vi “thông gian”, ám chỉ lối sống đồi bại của các tham quan nước này, điều mà “bốn tên mới”: Chu Vĩnh Khang - Từ Tài Hậu - Lệnh Kế Hoạch - Bạc Hy Lai không tránh khỏi.

Mặc dù vậy, ông này lại bị tố cáo thường xuyên đến chùa, đặc biệt là Thiếu Lâm tự, để cầu an.

Việc truy tố thượng tướng Quách ngay trước ngày kỷ niệm 88 năm thành lập Quân giải phóng nhân dân Trung Quốc (1-8-1927) và giao quân đội xử lý cho thấy Bắc Kinh tỏ ra cương quyết, không khoan nhượng trong vấn đề này.

Bình luận (0)

Lên đầu trang