Vụ sập cơ sở cách ly nCoV ở Trung Quốc: Đã có 10 người chết

Chủ Nhật, 08/03/2020 17:19  | Anh Duy

|

​(CAO) Hôm 8-3, Reuters đưa tin đã có 10 người thiệt mạng, 23 người vẫn còn bị kẹt trong đống xà bần của toà nhà 7 tầng là khách sạn, được chính quyền dùng làm cơ sở cách ly những người có tiếp xúc gần với các bệnh nhân nhiễm coronavirus chủng mới (nCoV).

Toà nhà này đã bất ngờ đổ sập vào tối 7-3 (giờ VN) tại thành phố Tuyền Châu, tỉnh Phúc Kiến, đông nam Trung Quốc.

Khi toà nhà đổ sập, có hơn 70 người được tin bị kẹt bên trong. Đến 15h ngày 8-3 (giờ VN), các đội cứu hộ đã giải cứu được 48 người bị kẹt, 38 người đã được chuyển viện điều trị.

Hiện trường vụ việc - Ảnh: Reuters

Đội cứu hộ hơn 1000 người đã làm việc xuyên đêm, bao gồm lính cứu hoả, nhân viên cảnh sát, nhân viên phản ứng của lực lượng cảnh sát. Trong 71 người bên trong khách sạn, 58 người lúc đó đang được cách ly theo dõi.

Tầng 1 toà nhà lúc xảy ra vụ việc đang được thi công cải tạo.

Vụ việc diễn ra trong bối cảnh Trung Quốc đang căng mình chống dịch nCoV. Theo số liệu của Uỷ ban Sức khoẻ quốc gia nước này, số ca nhiễm nCoV giảm mạnh chỉ còn phân nửa vào ngày 7-3 so với số ca nhiễm một ngày trước đó.

Tuy nhiên dịch lại đang có xu hướng bùng lên bên ngoài lãnh thổ Trung Quốc với những ổ dịch lớn đang phát sinh ở Hàn Quốc, Ý và Iran.

Sập khách sạn dùng cách ly dịch nCoV, hàng chục người mắc kẹt
 

Bình luận (0)

Lên đầu trang