Vụ thảm sát ở Vân Nam: Hung thủ giết 17 người để bịt đầu mối tội ác giết cha mẹ

Thứ Bảy, 01/10/2016 14:10  | Anh Duy

|

(CAO) Trang tin news.com.au đưa tin hung thủ ra tay giết 19 người ở Vân Nam (Trung Quốc) hôm 29-9 khai động cơ là để bịt đầu mối khi sợ rằng những người hàng xóm xung quanh phát giác việc y đã giết cha mẹ mình.

Nghi phạm ,Yang Qingpei – 27 tuổi cho biết đầu tiên y giết cha mẹ mình vì về nhà xin tiền trả nợ nhưng không được song thân đồng ý. Sau khi gây ra tội, sợ những người hàng xóm xung quanh biết chuyện, y lần lượt đi sang từng nhà giết họ rồi bỏ trốn.

Sau khi rời khỏi hiện trường ở làng Yema thuộc khu vực miền núi tỉnh Vân Nam, Qingpei bị bắt ở Côn Minh – thủ phủ tỉnh này, nơi cách hiện trường 200km.

Trong số các nạn nhân bị giết có 11 nam giới, 7 nữ giới. Nạn nhân nhỏ tuổi nhất mới 3 tuổi, cao nhất ở tuổi 72. Cảnh sát đã bác bỏ khả năng vụ việc liên quan đến khủng bố.

Nghi phạm Yang Qingpei - Ảnh: ifeng

Bình luận (0)

Lên đầu trang