Triển lãm kỹ nghệ hàng không và vũ trụ Le Bourget 2015

Thứ Hai, 15/06/2015 20:14  | Bảo Tâm (Pháp)

|

(CAO) Bạn thích mua gì ? Máy bay ? Mời bạn đến Le Bourget !

Cuộc triển lãm về kỹ nghệ hàng không và vũ trụ lần thứ 51 đã bắt đầu mở cửa hôm nay, thứ hai 15-06-2015 cho đến 21-06-2015, tại khu vực Le Bourget nằm ở phía tây bắc của Paris.

Các nhà tổ chức triển lãm dự đoán năm nay sẽ có khoảng 315.000 khách tham dự, trong đó có khoảng 140.000 khách chuyên nghiệp đến thăm những gian triển lãm của 2.260 tổ chức hãng xưởng của 47 quốc gia trên thế giới. Giá vé vào cửa là 14 euros, giá vé ngồi xem các cuộc biểu diễn bay là 11 euros.

Hai năm trước, 2013 công ty Airbus đã có một con số doanh thu là 39,3 tỷ đô la Mỹ, hãng Boeing đạt 38 tỷ đô la Mỹ. Triển lãm Le Bourget đã ghi nhận con số doanh thu tổng cộng là 115 tỷ của tất cả đơn đặt hàng.

Chiếc Boeing 787-9 Dreamliner của Vietnam Airlines sẽ tham dự bay biểu diễn trong Paris Air Show Le Bourget 2015

Ông Fabrice Brégier, giám đốc nhánh hàng không dân sự của Airbus dự đoán yêu cầu cung cấp của các hãng hàng không thế giới trong vòng hai mười năm tới đây sẽ lên đến 32.600 chiếc, tăng 4%.

Phía bên Boeing cũng dự đoán một con số cầu là 38.050 chiếc máy bay.

Cả hai công ty cung cấp đều rất lạc quan về thị trường máy bay.

Chiếc Boeing 787-9 Dreamliner của Vietnam Airlines sẽ tham dự bay biểu diễn trong Paris Air Show Le Bourget 2015

Nếu năm 1960 chỉ có khoảng 100 triệu người trên thế giới có khả năng di chuyển bằng máy bay, thì năm 2013 con số đó đã tăng lên thành 3 tỷ người.

Ông Randy Tineth, giám đốc thương mại của Boeing, tiết lộ một con số phấn khởi cho ngành hàng không: "Năm 2034 sẽ có khoảng 7 tỷ người sử dụng máy bay để di chuyển."

Bầu trời sẽ đông ngẹt máy bay như những con đường của thành phố, và những phi trường sẽ thiếu chỗ đậu máy bay ?

Trong bối cảnh "Khí hậu biến đổi“, ngành hàng không dân sự hiện đang chiếm 2% tổng số khí thải CO2, dự trù sẽ giảm xuống 50% cho đến năm 2050, đặc biệt nhờ sử dụng loại năng lượng xanh (bio). Ngành hàng không đang triển khai hai dự án, một là máy bay bay bằng điện E-Fan của Airbus, hai là máy bay "xanh" Green Taxiing.

Các "ngôi sao" gây chú ý năm nay là chiếc Antonov 178 của Ukraina, chiếc JF-17 máy bay chiến đấu quân sự của Pakistan, chiếc Rafale của Pháp, và đặc biệt chiếc Airbus A400M (vừa mới rơi khi bay thử ở Séville, làm chết 4 người nhân viên kỹ thuật cao cấp!) sẽ biểu diễn bay trên không tại Le Bourget.

Airbus cũng sẽ cho bay biểu diễn chiếc A350, đối thủ của chiếc Dreamliner của Boeing, và một kiểu máy bay trực thăng rất hiện đại mang tên H160.

Trong chương trình bay biểu diễn gồm có các kiểu mẫu A400M, E-FAN, NH90 Caiman, Rafale, Falcon 8X, A380, A350, JF17, B787-9, Extra 330, CM170 Fouga Magister, SA300 Starduster.

Công ty Vietnam Airlines đã đặt mua 14 chiếc Airbus A350XWB (eXtra Wide Body) và sắp được giao chiếc máy bay A350 đầu tiên trong tháng 6 này. Nó đã được bay chuyến bay "cắt chỉ“ (theo người Đức nói) vào ngày 01-06-2015 vừa qua trên bầu trời nước Pháp. Dự kiến A350 của Vietnam Airlines sẽ được sử dụng trong tuyến đường dài từ thành phố Hồ Chí Minh/Hà Nội đến Frankfurt, Đức, bắt đầu từ tháng 12 năm 2015. Vietnam Airlines là công ty thứ hai sẽ sử dụng A350, sau Qatar Airways.

Tuy nhiên sẽ có một sự "phân công“ cạnh tranh giữa Airbus và Boeing.

Boeing sẽ triển lãm trên mặt đất chiếc 787-9 Dreamliner của Qatar Airways, và cho bay biểu diễn trên không trong chương trình Paris Air Show chiếc máy bay 787-9 sơn mầu xanh tuyệt đẹp của Vietnam Airlines, một trong tổng số 19 chiếc của đơn đặt hàng. Chiếc máy bay này sẽ được sử dụng kể từ 01.07.2015 trong tuyến TP. HCM/Hà Nội đến Londres Heathrow.

Nhóm Airbus thông báo sẽ cho biểu diễn 4 chiếc máy bay A350XWB và A380 nhưng không nói rõ của hãng hàng không nào, chỉ cho biết chính xác là chiếc A380 của Qatar Airways sẽ nằm trên mặt đất.

Nếu cả hai hãng Airbus và Boeing đều dùng hai chiếc máy bay mới tinh của Vietnam Airlines để tham dự Paris Air Show thì thật là một điều thú vị, và hãnh diện cho hàng không Việt Nam.

Bình luận (0)

Lên đầu trang