Báo Công an TP.HCM ngày 27-7-2016: Đột kích hang ổ 'ông trùm' ma túy có nhiều súng đạn

Thứ Ba, 26/07/2016 17:33  | Ban Biên tập

|
Sau khi lập lán giữa rừng sâu, “ông trùm” ma tuy mua sắm nhiều súng đạn rồi cấu kết với một đối tượng người nước ngoài đưa đủ loại ma túy với số lượng lớn về đây buôn bán. Phát hiện bị công an bao vây, hai tên tội phạm ôm súng để vừa tháo chạy, vừa bắn trả nhưng kẻ cầm đầu nhanh chóng bị quật ngã. Qua khám xét, lực lượng chức năng thu giữ số lượng ma túy “khủng” cùng “hàng nóng”.

* Khi còn là giám đốc điều hành một doanh nghiệp vận tải có quy mô lớn ở xã An Hòa, TP. Biên Hòa, Hồ Anh Tuấn (43 tuổi, ngụ Đồng Nai) nghi ngờ tài xế Huỳnh Kim Thọ (ngụ Bình Dương) có hành vi gian lận trong việc điều chỉnh đồng hồ công-tơ-mét để chiếm đoạt tiền cước phí vận chuyển của công ty. Phát hiện sai trái của tài xế, thay vì phải trình báo cấp trên để tìm biện pháp xử lý thích hợp, đằng này Tuấn xem đây là cơ hội trấn lột tiền nhân viên. (Bài “Chiêu độc” của gã giám đốc).

* Sau khi lập lán giữa rừng sâu, “ông trùm” ma tuy mua sắm nhiều súng đạn rồi cấu kết với một đối tượng người nước ngoài đưa đủ loại ma túy với số lượng lớn về đây buôn bán. Phát hiện bị công an bao vây, hai tên tội phạm ôm súng để vừa tháo chạy, vừa bắn trả nhưng kẻ cầm đầu nhanh chóng bị quật ngã. Qua khám xét, lực lượng chức năng thu giữ số lượng ma túy “khủng” cùng “hàng nóng”. (Bài Đột kích hang ổ “ông trùm” ma túy có nhiều súng đạn).

* Từ đất cảng Hải Phòng, hai gã sát thủ Trần Hữu Thịnh (SN 1983) và Nguyễn Văn Toàn (SN 1984) chuẩn bị sẵn súng đạn rồi lên đường xuôi vào Nam để thực thi “nhiệm vụ” hạ sát gã bạn tình giùm cho bà cô kết nghĩa. Mang theo đồ bảo hộ, chúng cải trang làm công nhân, điều nghiên kỹ địa bàn và mật phục suốt hai ngày đêm trước khi đột nhập khu du lịch sinh thái để nổ súng… (Bài Vụ giám đốc bị kẻ bịt mặt bắn gục: Sát thủ “phục kích” suốt hai ngày đêm).

* Nằm ở cửa ngõ Tây Bắc của thành phố đi các tỉnh, ngã tư An Sương (Q12) luôn có lưu lượng giao thông đông đúc. Ngoài xe máy, nhiều phương tiện như ôtô tải, container, xe khách… thường xuyên qua lại khiến tình trạng ùn tắc và tai nạn giao thông rình rập. Khu vực này còn được gọi là “điểm đen” tử thần khi đã cướp đi nhiều sinh mạng do tai nạn giao thông. (Bài Ngã tư An Sương – “điểm đen” tử thần).

Bên cạnh, nhiều thông tin thời sự trong nước và quốc tế mới nhất: Chiếc Iphone 6 của người bán vé số; Ước mơ của con trai người Liệt sĩ công an; Côn đồ miệt vườn sa lưới; Công bố thông tin về những dự án “cắm” ngân hàng: “Bóp chết” doanh nghiệp vì sự mập mờ; “Nữ tướng” đi tiên phong làm thực phẩm sạch; Ngán nghề tẩm quất đêm; Xét xử vụ nổ kinh hoàng tại Công ty Đặng Huỳnh, Q12: Tuyên án giám đốc 3 năm tù; Tử hình tên trộm đâm chết hai người; CSGT trả lại 43 triệu đồng cho người đánh rơi; Công an H. Hóc Môn: Đã xác định hai đối tượng hành hung thiếu niên tại tiệm game bắn cá; Châu Âu loay hoay đối phó với làn sóng tấn công; Mánh khóe mới của các công ty đa cấp; “Hillary Clinton phải trở thành tổng thống”; Vụ đâm chém ở Nhật: Nghi phạm từng đề nghị loại bỏ người khuyết tật…

Kính mời bạn đọc đón xem!

Bình luận (0)

Lên đầu trang