Ngư dân chôn cất cá Bà theo phong tục truyền thống

Thứ Hai, 21/05/2018 19:54  | Lê Long

|

(CAO) Sau khi phát hiện một con cá Bà trôi trên biển, ngư dân phường Phú Hài đã vớt cá đưa vào bờ.

Lúc 6 giờ, ngày 20-5, khi đang đánh bắt ngoài khơi vùng biển Bình Thuận, một tàu cá của ngư dân phường Phú Hài, TP.Phan Thiết (Bình Thuận) phát hiện một con cá Mặt Trăng (ngư dân gọi là cá Bà), nặng khoảng mấy tạ chết trôi trên biển nên vớt lên đưa vào bờ.

Ngư dân Phan Thiết chôn cất cá mặt trăng theo phong tục truyền thống

Đến 17 giờ cùng ngày, các ngư dân đã đưa cá đến Vạn Phú Bình để làm lễ an táng cá theo phong tục tập quán của ngư dân, vì cá Bà rất được ngư dân vùng biển tôn trọng, rất hiếm thấy.

Được biết, cá mặt trăng có tên khoa học là Mola Mola, thuộc họ cá Molidac, bộ cá nóc, là loài cá quý hiếm, có tên trong sách đỏ Việt Nam, là loài cá cần bảo vệ cấp thiết, cấm khai thác đánh bắt. Đây là loài cá phân bổ chủ yếu ở vùng biển nhiệt đới, khi cá lớn chúng sống một mình trôi phiêu du khắp các đại dương.

Bình luận (0)

Lên đầu trang