Nội dung chính Báo Công an TPHCM ngày 11-5-2021

Thứ Hai, 10/05/2021 22:18

|

(CAO) Nội dung chính Báo Công an TPHCM ngày 11-5-2021.

* Thời điểm phát hiện, lực lượng Cảnh sát hình sự CAQ3 thu giữ hơn 900 triệu đồng liên quan đến hành vi cho vay nặng lãi của băng nhóm do Nguyễn Thị Hồng Hạnh (SN 1967) cầm đầu. Người vay chủ yếu là lao động nghèo, thậm chí có cả người nhà của bệnh nhân đang điều trị tại một số bệnh viện trên địa bàn TPHCM. Ngày 10-5, Cơ quan CSĐT CAQ3 cho biết, đã tạm giữ Nguyễn Thị Hồng Hạnh, Nguyễn Thanh Danh (SN 1996, cùng ngụ P15Q10), Phan Văn Bảo (SN 1999, ngụ P12Q10) về hành vi cho vay nặng lãi trong giao dịch dân sự. Lãi suất vay đứng của băng nhóm này từ 22,5 - 24%/tháng. (Bài Triệt phá băng cho vay nặng lãi do một phụ nữ cầm đầu).

* Đến ngày 10-5, Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Bộ Công an và Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hà Nam xác định, có hàng nghìn nạn nhân đã gửi tiền từ thiện vào tài khoản của Trần Văn Lâm (SN 1998, ngụ xã Đồng Hóa, H.Kim Bảng, tỉnh Hà Nam), tổng cộng lên tới gần 7 tỷ đồng. Từ tháng 9-2020, Lâm lập fanpage “Hỗ Trợ Trẻ Em” trên mạng Facebook, đăng gần 250 bài viết kêu gọi cộng đồng mạng giúp đỡ các bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn, chủ yếu là những cháu nhỏ mắc bệnh hiểm nghèo, kèm số tài khoản 190359… để nhận tiền tài trợ. Qua điều tra, lực lượng công an xác định y lập tài khoản trên để lừa chiếm đoạt tiền của các nhà hảo tâm. (Bài Chiếm đoạt gần 7 tỷ đồng tiền từ thiện để chơi game).

* Liên quan bài “Tám người tử vong trong vụ cháy nhà ở quận 11” (Báo Công an TPHCM đã thông tin), ngày 10-5, Công an Q11 đang thụ lý điều tra. Sau khi xảy ra vụ cháy, Công an Q11 đã khám nghiệm hiện trường, thu thập một số dấu vết, vật dụng trong căn nhà. Đơn vị đang xem xét dấu hiệu phạm tội và thu thập tài liệu cần thiết để có hướng xử lý. (Bài Vụ cháy khiến 8 người tử vong: Công an đang xem xét dấu hiệu phạm tội).

* Ngày 10-5, Cơ quan CSĐT Công an H.Định Quán (Đồng Nai) ra quyết định khởi tố Chềnh Tuấn Hưng (SN 2002) và Lai Phương Nam (SN 2000, cùng ngụ xã Phú Túc, H.Định Quán) về hành vi cưỡng đoạt tài sản. Trước đó, công an kiểm tra cơ sở spa Song Sinh, phát hiện có 14 nhân viên nữ không đăng ký tạm trú nên mời về trụ sở làm việc. Các nữ nhân viên khai được Hưng tuyển chọn làm nhân viên cho cơ sở karaoke Bom Bom (nằm sát cơ sở spa Song Sinh). Quá trình tiếp khách, tùy theo số tiền “bo” có được, các nhân viên phải nộp lại từ 50 - 100 ngàn đồng/lần. Các cô còn bị phạt tiền 5 triệu đồng vì đi chơi mà không xin phép. Ngoài Hưng và Nam, các đối tượng còn lại đã bỏ trốn, đang bị cơ quan chức năng truy bắt. (Bài Nhóm đối tượng cưỡng đoạt tài sản của nhân viên quán karaoke).

Bên cạnh, nhiều thông tin thời sự trong nước và quốc tế mới nhất: Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thành Phong: Tái lập các chốt chặn kiểm soát dịch bệnh trên đường bộ; Khen thưởng 2 công nhân ngành điện dũng cảm cứu người; Nghệ sĩ tiếp tục chung tay tiếp sức cho tuyến đầu phòng chống dịch Covid-19; Tôn vinh tác phẩm quảng cáo mang đậm bản sắc văn hóa Việt Nam; Vụ tài xế lái siêu xe chống người thi hành công vụ: Liên tiếp văng tục, xúc phạm tổ công tác; Hai căn nhà cháy rụi vào buổi sáng; Đường 543 tỷ đồng làm xong không ai đi, vì sao?; Thu giữ 48,5 ngàn khẩu trang y tế không rõ nguồn gốc; Bình Dương: Phát hiện một quả bom còn nguyên kíp nổ; Vụ vi phạm về phòng chống dịch: Nhà hàng The King bị phạt 65 triệu đồng; Kẻ nghiện gây ra 5 vụ trộm xe máy sa lưới; Cảnh giác: Nhận tin nhắn của bạn thân, sơ ý bị chiếm đoạt 8 triệu đồng; Trùm cho vay nặng lãi, giang hồ "Toòng ve" ở Thái Bình bị khởi tố; Điều tra vụ hỗn chiến tại Khu công nghiệp Long Khánh; Liên tục bắt giữ trộm trên đường tuần tra; Nguyên cán bộ ngân hàng liên quan vụ vỡ nợ 200 tỷ đồng; Malaysia bắt 8 thành viên nhóm khủng bố Abu Sayyaf

Kính mời bạn đọc đón xem!

Bình luận (0)

Lên đầu trang