Nội dung chính Báo Công an TPHCM ngày 11-6-2021

Thứ Năm, 10/06/2021 22:30

|

(CAO) Nội dung chính Báo Công an TPHCM ngày 11-6-2021.

* Ngày 10-6, UBND TPHCM tổ chức hội nghị trực tuyến giữa lãnh đạo thành phố và các doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, nhằm lắng nghe, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp. Về đề xuất của doanh nghiệp sớm có nguồn vắc-xin phòng Covid-19, Chủ tịch UBNDTP Nguyễn Thành Phong cho biết, Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 TPHCM đang chuẩn bị kế hoạch mua và tiêm vắc-xin cho người dân theo hướng dẫn của Bộ Y tế. Thành phố đã thành lập tổ công tác tiêm vắc-xin, mục tiêu là tiêm cho toàn bộ người dân thành phố và đang đàm phán với các đơn vị, nhà cung ứng để chuẩn bị vắc-xin. (Bài TPHCM: Mục tiêu là tiêm vắc-xin cho toàn dân).

* Thời gian gần đây, Tổ trinh sát hình sự đặc nhiệm Đội CSĐTTP về TTXH CAQ1 phát hiện tại quận này, nhất là khu vực hai phường Đa Kao và Tân Định thường xuyên có một cặp nam nữ khoảng 50 tuổi, chở nhau trên xe Wave màu xanh BS: 72F8-4586, có nhiều biểu hiện nghi vấn dàn cảnh móc túi người đi đường nên đưa vào tầm ngắm. Các trinh sát đặc biệt chú ý đến “nữ quái” có biệt danh là Phượng “cáo già”, họ tên đầy đủ là Đào Thị Phượng (SN 1970). Kẻ đồng phạm chở Phượng đi gây án là Nguyễn Ngọc Khanh (SN 1967). Cặp đôi bất hảo này rất tinh quái, có tới 5, 7 tiền án, tiền sự về trộm cắp (móc túi), từng bị Phòng Cảnh sát hình sự Công an TPHCM và Công an các quận, huyện nhiều lần bắt giữ về hành vi này. (Bài Tóm gọn Phượng “cáo già” và đồng bọn chuyên dàn cảnh móc túi).

* Ngày 10-6-2021, liên quan đến vụ "thiếu gia" ở Tiền Giang tổ chức cho đàn em bắn chết người ở Long An hồi tháng 7-2020, Viện KSND tỉnh Long An đã ban hành cáo trạng truy tố Tô Nhựt Khanh (SN 1993, ngụ xã Tân Lý Tây, H.Châu Thành, Tiền Giang), Trần Trung Thành (SN 1993, ngụ TPHCM), Lê Thanh Phúc (cùng SN 1993) về các tội giết người, tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng; Võ Tuấn Vũ (SN 2000) bị truy tố về các tội tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng, không tố giác tội phạm; Phạm Huỳnh Phúc Thiện (SN 2003), Tô Phước Lộc (SN 2002, đều ngụ Tiền Giang) bị truy tố về tội che giấu tội phạm. (Bài Điều chưa kể trong vụ bắn chết người trên Quốc lộ 1 ở Long An - Kỳ 1: Lộ diện gã “thiếu gia” cầm đầu vụ nổ súng bắn đối thủ).

* Ngày 10-6, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết, sau một tuần khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam Mã Thị Ngọc Nga (SN 1978, nguyên phó chánh Văn phòng Huyện ủy Đức Trọng, Lâm Đồng) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản, nhưng bị can đang bỏ trốn. Cơ quan điều tra yêu cầu Nga ra đầu thú để hưởng khoan hồng, nếu không sẽ phát lệnh truy nã trên toàn quốc. Như Báo Công an TPHCM thông tin, Nga có hành vi chiếm đoạt tài sản của nhiều nạn nhân, tổng cộng khoảng 7,3 tỷ đồng. (Bài Truy bắt nguyên phó chánh Văn phòng Huyện ủy vì lừa chiếm đoạt 7,3 tỷ đồng).

Bên cạnh, nhiều thông tin thời sự trong nước và quốc tế mới nhất: Bộ Y tế khuyến cáo người dân cảnh giác với lừa đảo tiêm chủng vắc-xin ngừa Covid-19; Nghệ sĩ Việt ủng hộ quỹ vắc-xin Covid-19; Triển lãm trực tuyến “Tết Đoan Ngọ xưa và nay - Gió lành Đoan Dương” tại Hoàng thành Thăng Long; Khởi động cuộc thi Chuông vàng Vọng cổ 2021; ĐT Việt Nam - ĐT Malaysia (23 giờ 45 ngày 11-6): Thầy trò Park Hang-seo tự tin hướng đến kết quả có lợi; Sân bay Long Thành “gặp khó” vì Covid-19; Bắt 5 sà lan nhập cảnh trái phép từ Campuchia về Việt Nam; Đánh sập nhóm cho vay nặng lãi 10 tỷ đồng; Nhiều đối tượng “làm báo” bị khởi tố về tội cưỡng đoạt tài sản; Liên tục nhập viện tâm thần sau khi vận chuyển hàng cấm; Cảnh giác: Tái diễn cuộc gọi giả danh nhân viên điện lựa để lừa đảo; Thu 4 khẩu súng trong 3 vụ án ma túy; Xóa nhóm đối tượng chuyên trộm cắp ở công sở và khu dân cư; 20 ký ma túy giấu trong giỏ đựng xoài; Kỳ vọng gì về cuộc gặp Biden - Putin?; 12 người thiệt mạng trong vụ rơi máy bay quân sự tại Myanmar

Kính mời bạn đọc đón xem!

Bình luận (0)

Lên đầu trang