Nội dung chính Báo Công an TPHCM ngày 2-12-2020

Thứ Ba, 01/12/2020 19:41

|

(CAO) Nội dung chính báo CATP ngày 2-12-2020.

* Sáng 1-12, Sở Y tế TPHCM phát thông báo khẩn triệu tập họp giao ban trực tuyến công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại các cơ sở khám chữa bệnh trên địa bàn. Ngay sáng cùng ngày, quận 6 đã cho học sinh Trường Tiểu học Võ Văn Tần và Trường Tiểu học Nguyễn Huệ nghỉ, do trước đó bệnh nhân 1347 có đến thăm một nữ giáo viên Trường Tiểu học Võ Văn Tần. Khi đó, nữ giáo viên này ở chung nhà với 3 nữ đồng nghiệp khác, đều là giáo viên của 2 trường trên. (Bài TPHCM: Tạm ngưng một số cơ sở dịch vụ liên quan đến bệnh nhân Covid-19).

* Ngày 1-12, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu Công an TP.Hà Nội cho biết, vừa phát hiện lô hàng theo Vận đơn số 49490103 ngày 27-11-2020 của Công ty cổ phần (CP) Chuyển phát nhanh Vietstar, đang cất giữ tại kho hàng hóa nội địa thuộc Công ty CP Dịch vụ hàng hóa Nội Bài (NCTS), gồm 27 kiện, trọng lượng 500kg, được kê khai là quần áo, nhưng chứa 872 ĐTDĐ (từ dòng iPhone 8 Plus đến iPhone 11, iPhone XS Max) và thiết bị máy tính do nước ngoài sản xuất, trị giá khoảng 8 tỷ đồng. (Bài Phát hiện vụ buôn lậu điện thoại iPhone trị giá 8 tỷ đồng).

* Ngày 1-12, Cơ quan CSĐT Công an Q9 chuyển hồ sơ sang Viện Kiểm sát nhân dân, đề nghị phê chuẩn quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Trần Ngọc Tân (SN 1984, quê Nam Định) về các hành vi hủy hoại tài sản và gây rối trật tự công cộng. Chiều 24-11-2020, Tân điều khiển xe máy BS: 93K1-013.15 trên đường Lò Lu, lạng lách trước xe bán tải BS: 51D-329.36 do anh Phạm Tấn Đạt (SN 1972, ngụ Q.Thủ Đức) cầm lái. Hai bên phát sinh mâu thuẫn, dừng xe, cự cãi. Tân lấy hung khí rượt đuổi, khiến anh Đạt sợ hãi, chạy trốn. Đối tượng đập phá xe bán tải của nạn nhân, đến khi lực lượng công an tới thì mới chịu dừng tay. (Bài Công an quận 9: Xử lý nghiêm kẻ gây hấn, đánh người khi tham gia giao thông).

* Ngày 1-12-2020, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thị xã Ba Đồn (Quảng Bình) vừa khởi tố, bắt giam Phan Thị Quyên (SN 1994, ngụ xã Hưng Thủy, H.Hương Khê, Hà Tĩnh) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Trước đó 3 ngày, chị Hoàng Thị Thủy (ngụ xã Quảng Minh, thị xã Ba Đồn) đến cơ quan công an trình báo bị Quyên lừa chiếm đoạt 206 triệu đồng bằng thủ đoạn xem bói, giải hạn. (Bài Bắt đối tượng lừa xem bói, giải hạn, chiếm đoạt hơn 200 triệu đồng).

* Forex là tên gọi của thị trường kinh doanh sự chênh lệch, giá trị lên xuống của tiền tệ và kim loại quý trên thế giới. Loại hình này đang bị cấm ở Việt Nam, nhưng lại thu hút không ít “nhà đầu tư” đổ tiền vào. Nguy hiểm hơn, khi giá vàng liên tục tăng mạnh, tình trạng lợi dụng Forex để kinh doanh theo hướng đa cấp bắt đầu nở rộ, khiến nhiều gia đình tán gia bại sản. (Bài Bi kịch Forex: Vỡ mộng làm giàu)

Bên cạnh, nhiều thông tin thời sự trong nước và quốc tế mới nhất: Tiếp xúc cử tri quận 2: Hoan nghênh Quốc hội thông qua Nghị quyết về tổ chức Chính quyền đô thị TPHCM; Thực hiện giãn cách xã hội với khu vực có nguy cơ cao; Lực lượng Công an trên trận tuyến đấu tranh chống tội phạm ma túy - Bài 7: Nỗ lực chuyển hóa địa bàn, bảo vệ bình yên cho nhân dân; Đình Thần Linh Đông được xếp hạng Di tích cấp quốc gia; Trao giải ca khúc về biển xanh quê hương; Bắt giam tài xế húc văng nạn nhân lên mái nhà; Khởi tố kẻ chuyên lừa những người khốn khổ; Phạt tù 3 đối tượng tổ chức cho người nước ngoài lưu trú trái phép giữa mùa dịch Covid-19; Vay không được thì… cướp!; Cháy rụi cả chục xưởng gỗ; Huyện Hướng Hóa, Quảng trị: Voọc tiếp tục xuống đường cắn người; Khởi tố thêm 3 đối tượng liên quan đến vụ bắt cóc và cướp 35 tỷ đồng; Con rể sát hại mẹ vợ; Chiến tranh thương mại Mỹ - Trung: Bắc Kinh leo thang “ăn miếng trả miếng” với Washington

Kính mời bạn đọc đón xem!

Bình luận (0)

Lên đầu trang