Nội dung chính Báo Công an TP.HCM ngày 03-02-2020

Chủ Nhật, 02/02/2020 22:01  | Ban Biên tập

|

(CAO) Nội dung chính Báo Công an TP.HCM ngày 03-02-2020.

* Do mâu thuẫn với mẹ ruột vì đòi lại 2 sợi dây chuyền vàng cho trước tết, Nguyễn Thị Thanh Thúy (28 tuổi, ngụ khu phố 1, P.Hòa Phú, TP.Thủ Dầu Một, Bình Dương) dùng sợi dây dù buộc vào cổ đứa con trai nhỏ lôi lên nệm rồi ra tay đánh đập. Vừa bạo hành con ruột, người phụ nữ này vừa la hét, đập phá đồ đạc. Được biết, Thúy từng bị xử phạt hành chính về hành vi đánh con vào năm 2018. (Bài Tạm giữ kẻ hành hạ con vì… giận mẹ).

* Trước Tết Canh Tý, các phương tiện truyền thông phản ánh về việc Cty CP du lịch Thành Thành Công Lâm Đồng thi công hạng mục “cầu đáy kính” tại Khu du lịch Thung lũng Tình yêu – Đà Lạt khi chưa được cấp phép. Để xây cầu, doanh nghiệp này còn san ủi, chặt hạ 5 cây thông hàng chục năm tuổi và đã tiêu hủy sạch, gọn khi bị phát hiện. Dư luận xã hội, những người yêu thiên nhiên Đà Lạt lại một phen “dậy sóng”, bất bình trước sự việc này. (Bài Xử lý thế nào với công trình đáy kính không phép?).

* Đêm 27-1 (tức mùng 3 Tết), Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Lào Cai phối hợp với Cục Cảnh sát hình sự Bộ Công an và các đơn vị nghiệp vụ thuộc CATP Hà Nội bắt giữ Triệu Tòn Kiều (SN 1997, trú Lào Cai), đối tượng gây ra vụ trọng án khiến dư luận xôn xao vào chiều mùng 1 Tết. Sau khi gây án, hung thủ vùi thi thể nạn nhân ven bờ suối để phi tang. (Bài Đối tượng giết người sa lưới sau 40 giờ gây án).

* Để tránh bị công an phát hiện, Vương Thị Quỳ (SN 1971) thuê căn nhà với giá 250 triệu đồng/năm tại thôn Thường Vũ (xã An Bình, H.Thuận Thành, Bắc Ninh) với danh nghĩa kinh doanh nhà nghỉ nhưng thực chất làm địa điểm chứa mại dâm. Tại đây, đối tượng nuôi ăn ở tại chỗ cho khoảng 12 cô gái trẻ, chuyên phục vụ quý ông có nhu cầu vui vẻ. Do ngôi nhà này gần khu công nghiệp, giá bán dâm thấp nên thu hút rất đông “khách hàng”. (Bài Thuê nhà 6 tầng để hoạt động mại dâm).

Bên cạnh, nhiều thông tin thời sự trong nước và quốc tế mới nhất: Kết quả xử lý vụ “chuyến tàu vét” của giám đốc sở; Khẩu trang y tế giữa mùa đại dịch; Long An: thanh long rớt giá còn 2.000đ/kg; Tính toán các biện pháp bảo vệ học sinh và người dân trước dịch Corona; Virus Corona và nỗi lo suy thoái toàn cầu; Xử lý quầy thuốc và cá nhân bán khẩu trang y tế cao gấp nhiều lần; Bắt đối tượng bán vé xe giả; Gia Lai: Tìm thấy chủ nhân 3 xe gỗ lậu sau 2 năm; Xác minh thông tin nghi phạm xả súng tại sòng bạc Củ Chi muốn ra đầu thú; Xóa băng nhóm tín dụng đen, đòi nợ bằng bom xăng; Bắt 2 sát thủ giả dạng tài xế xe ôm công nghệ; Đà Lạt: Xử lý thế nào với công trình cầu đáy kính không phép?; Bắt 2 đối tượng vận chuyển 120.000 viên ma túy tổng hợp; Đột kích 2 quán karaoke tổ chức sử dụng ma túy tập thể; Khởi tố nhóm đối tượng bắt người đòi nợ; Nhiều đối tượng liên quan đến ma túy; Vụ tàng trữ vũ khí quân dụng tại quận 10, TPHCM: Lực lượng công an đọ súng bắt đối tượng tại Đồng Nai; Triệt phá đường dây làm giấy khám sức khỏe giả tại Hà Nội; Thuê nhà 6 tầng để hoạt động mại dâm; Hai nữ quái mua bán “cái chết trắng” sa lưới; Đoạt mạng hàng xóm vì tiếng nẹt pô…

Kính mời bạn đọc đón xem!

Bình luận (0)

Lên đầu trang