Nội dung chính Báo Công an TP.HCM ngày 03-06-2021

Thứ Tư, 02/06/2021 22:04  | Ban Biên tập

|

(CAO) Nội dung chính Báo Công an TP.HCM ngày 03-06-2021.

* Vậy là cơ quan chức năng TPHCM lại phải mất ăn, mất ngủ đi “vá” lại thành quả đã xây dựng trong công tác chống dịch Covid-19, chỉ vì sự thiếu ý thức của một hội truyền giáo. Thế mới thấy, dù chính quyền có làm tốt đến đâu, nhưng nếu người dân không hiệp tâm trợ lực, không cộng đồng trách nhiệm thì kết quả sẽ rất khó lường! Hơn khi nào hết, Tổ quốc đang rất cần sự chung sức chung lòng của từng người dân, để chúng ta tiếp tục vượt qua cơn dịch dã nguy nan. (Bài Chống dịch nhờ lòng dân!).

* Vụ cháy bất thường xảy ra tại ki-ốt số 84, đường Nguyễn Văn Thạnh (P.Long Thạnh Mỹ, TP.Thủ Đức) vào khuya 31-5, rạng sáng 1-6, khiến các điều tra viên Công an TP.Thủ Đức không khỏi hoài nghi. Xung quanh hiện trường, lực lượng phát hiện có mùi xăng nồng nặc và dấu tích của cánh cửa bị khóa từ bên ngoài. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, chỉ sau 16 giờ, Cơ quan CSĐT Công an TP.Thủ Đức nhanh chóng đưa nghi phạm ra trước ánh sáng công lý, dù gã đã khéo léo đóng vai người tốt bụng. (Bài Vụ tưới xăng phóng hỏa ki-ốt, khiến cặp vợ chồng thương vong: 16 giờ lần tìm kẻ thủ ác).

* Cơ quan CSĐT Công an TPHCM đang điều tra đơn của 3 nạn nhân, tố giác Trần Hải Triều (SN 1980, ngụ P11Q.Phú Nhuận) cùng đồng bọn có hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản, sử dụng con dấu hoặc tài liệu giả của cơ quan, tổ chức. Hiện Triều đã bỏ đi khỏi địa phương, đang bị truy tìm. Ngày 7-9-2019, các chủ nợ gặp Triều, gã ký biên bản xác nhận nợ hơn 3,3 tỷ đồng (cả gốc lẫn lãi), hẹn tháng 4-2020 trả dứt điểm. Triều nhờ Đặng Thị N.Y (SN 1986, ngụ TP.Đà Nẵng; là bạn gái, chung sống như vợ chồng với Triều) bảo lãnh. Y. đưa văn bản khai nhận thừa kế một căn nhà ở Đà Nẵng do mình được thừa kế cho các chủ nợ giữ. Tuy nhiên, nợ không đòi được, mà cả văn bản khai nhận thừa kế cũng là… giả. (Bảo đảm khoản nợ hơn 3 tỷ đồng bằng di sản thừa kế giả mạo).

* Ngày 2-6, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai khởi tố Lê Dương Sơn Minh, Lê Dương Sĩ Mẫn (con của Minh), trong vụ án trốn thuế xảy ra tại Công ty TNHH Dược phẩm Sơn Minh và 2 nhà thuốc Mẫn Sơn Minh, Sĩ Mẫn tại TP.Biên Hòa. Ngày 25-1-2021, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh đã khởi tố vụ án trốn thuế liên quan vụ việc trên. Qua điều tra xác định, doanh nghiệp và 2 nhà thuốc trên không ghi chép sổ kế toán các khoản thu liên quan đến việc xác định số tiền thuế phải nộp, không xuất hóa đơn khi bán hàng hóa, dịch vụ, có dấu hiệu trốn thuế thu nhập cá nhân, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế giá trị gia tăng. (Bài Khởi tố hai cha con chủ nhà thuốc lớn nhất Đồng Nai).

Bên cạnh, nhiều thông tin thời sự trong nước và quốc tế mới nhất: Đảm bảo nguồn lực để mua vắc-xin theo đề xuất của Bộ Y tế; “Từ Làng Sen đến Bến Nhà Rồng”: Những trang sách kể về bước chân ân tình mang chí lớn; Phim tài liệu “Đại thi hào Nguyễn Du” sẽ tham dự Liên hoan phim Việt Nam lần thứ 22; Nghệ sĩ ấp ủ dự án chờ hết dịch; Tuyển Bồ Đào Nha và cái tôi của Ronaldo; Bộ Tài chính nói gì về đề xuất thu thuế cho thuê căn hộ chung cư?; Bắc Kạn, Lào Cai: Giông lốc khiến hàng trăm căn nhà tốc mái; Xử phạt thẩm mỹ viện tập trung hơn 30 người ngày khai trương, phớt lờ lệnh cấm; Bắt 2 đối tượng trong đường dây ma túy xuyên quốc gia; Tập đoàn Trường Thịnh xây dựng trái phép trạm trộn bê-tông; Mở giùm tài khoản ngân hàng để cùng lừa đảo: Hai thanh niên lãnh án; Tạm giam tài xế chống người thi thành công vụ; Truy tìm nạn nhân trong vụ án tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài; Thủ đoạn điều hành ổ đề của 5 “quý bà”; Bắt giám đốc Trung tâm Giáo dục nghề huyện Đức Trọng; Cặp thiếu niên cướp xe ôm công nghệ; Indonesia cảnh báo nguy cơ động đất gây sóng thần tại tỉnh Đông Java; Thượng viện Nga thông qua dự luật rút khỏi Hiệp ước Bầu trời Mở…

Kính mời bạn đọc đón xem!

Bình luận (0)

Lên đầu trang