Nội dung chính Báo Công an TP.HCM ngày 07-06-2021

Chủ Nhật, 06/06/2021 22:28  | Ban Biên tập

|

(CAO) Nội dung chính Báo Công an TP.HCM ngày 07-06-2021.

* Tối 5-6, tại Nhà hát Lớn thủ đô Hà Nội, Quỹ vaccine phòng, chống Covid-19 chính thức ra mắt. Phát biểu tại buổi lễ, Thủ tướng Phạm Minh Chính bày tỏ: “Quỹ vaccine phòng, chống Covid-19 được thành lập với sứ mệnh huy động tổng hợp nguồn lực đóng góp xã hội để chia sẻ với ngân sách Nhà nước, nhằm phục vụ cho hoạt động mua, nhập khẩu vaccine, nghiên cứu, sản xuất vaccine trong nước và sử dụng vaccine phòng Covid-19 cho người dân, trên nguyên tắc đảm bảo sự tự nguyện đóng góp, hoạt động công khai, minh bạch, đúng quy định của pháp luật và thuận lợi nhất cho việc đóng góp”. Mới đây, có doanh nghiệp đề xuất: để tạo hiệu quả hơn trong việc kêu gọi đóng góp cho quỹ vaccine, có thể tạo trang web để người dân đăng ký chích vaccine (hình thức giống trang web khai báo y tế), đóng tiền cho chính mình và có thể ủng hộ thêm vào quỹ. (Bài Cần thêm những giải pháp vaccine thiết thực).

* Ngày 6-6-2021, Cục Cảnh sát hình sự Bộ Công an cho biết, đã hoàn tất kết luận điều tra, chuyển hồ sơ sang Viện KSND Tối cao để truy tố về tội cướp tài sản đối với 16 bị can thực hiện vụ "bắt cóc" gia đình doanh nhân, cướp 35 tỷ đồng trên đường cao tốc, gây xôn xao dư luận vào tháng 5-2020. Nhóm đối tượng bị đề nghị truy tố gồm: Hồ Ngọc Tài (SN 1989), Trần Ngọc Hoàng (SN 1983), Mai Xuân Phốt (SN 1992, cùng ngụ TP.Đà Nẵng), Nguyễn Văn Đức (SN 1996, ngụ Đắk Lắk), Phạm Văn Thành (SN 1993), Nguyễn Chí Thanh (SN 1998), Phạm Văn Hùng (SN 1994, cùng ngụ Bình Thuận), Nguyễn Quốc Dũng, Phạm Hồ Bảo Duy (cùng SN 1981), Nguyễn Anh Tuấn (SN 1993), Chung Trần Phương Duy (SN 1987), Dương Khải An (SN 1996), Trịnh Tuấn Anh (SN 1985), Trương Chí Hải (SN 1989), Bùi Quang Chung (SN 1997), Phạm Hoàng Việt (SN 1991, cùng ngụ TPHCM). (Bài Toàn cảnh vụ chặn xe cướp tiền ảo gây chấn động dư luận - Kỳ 1: Kẻ chủ mưu thua lỗ hơn 100 tỷ đồng vì chơi tiền ảo)

* Mặc dù lực lượng công an đã tăng cường phòng ngừa, đấu tranh, triệt phá nhiều băng nhóm cướp giật, nhưng tình trạng cướp giật tài sản trên đường phố vẫn diễn biến khó lường. Ngoài sự manh động, liều lĩnh của tội phạm, chiếm số lượng không nhỏ các vụ việc mất an ninh trật tự là do người dân chủ quan, sơ hở khi bảo quản tài sản. Phần lớn các vụ cướp giật ĐTDĐ xảy ra thuộc 2 dạng: dừng trên đường nhận cuộc gọi hoặc nhắn tin; để máy trong túi áo, túi quần nhưng không che chắn kỹ, trở thành “mỡ treo miệng mèo”! (Bài Cảnh báo nạn cướp giật trên đường và cách đề phòng).

* Ngày 6-6, Công an xã Điện Thọ (TX.Điện Bàn, Quảng Nam) cho biết, thông tin về vụ bắt cóc trẻ em đang lan truyền trên mạng là không chính xác. Từ chiều 5 đến sáng 6-6, nhiều tài khoản Facebook chia sẻ vụ bắt cóc trẻ em xảy ra ở xã Điện Thọ, với nội dung: “Chiều 5-6, người dân ở Điện Thọ truy đuổi 3 đối tượng bắt cóc trẻ em, rất tiếc chỉ bắt được thanh niên. Đối tượng đi xe máy biển số 74…”. Kèm theo thông tin là ảnh một thanh niên được cho là “người bắt cóc” và chiếc xe máy. Điều đáng nói, dù không biết thực hư câu chuyện ra sao, nhưng ở phần bình luận, nhiều người tỏ ra bức xúc, thậm chí đòi “xử” nam thanh niên trên. (Bài Làm rõ vụ thông tin về bắt cóc trẻ em).

Bên cạnh, nhiều thông tin thời sự trong nước và quốc tế mới nhất: Toàn dân chung tay chống dịch Covid: Vắc-xin tình người!; “ATM gạo” quận Tân Phú tiếp tục trao nhân ái; Giải trí tại gia trong mùa dịch: Bức tranh đa sắc gửi lạc quan đến khán giả; Phát động Cuộc thi và triển lãm ảnh nghệ thuật Quốc gia về biển, đảo quê hương năm 2021; Vui buồn điện ảnh Việt nửa năm 2021; Trước thềm VCK Euro 2021: Italia đặt mục tiêu giành “ngôi vương” sau hơn 50 năm; Đội tuyển Việt Nam - Đội tuyển Indonesia (23 giờ 45 ngày 7-6): Thầy trò Park Hang-seo không được chủ quan; Lâm Đồng: Xử phạt 42 người tụ tập hát karaoke, cố thủ gần 3 tiếng khi bị kiểm tra; Xe tải mất thắng gây tai nạn liên hoàn, khiến 5 người thương vong; Bình Dương: Gần 100 “quái xế” tụ tập đua xe; Người đàn ông nghi bị sát hại tại nhà riêng; Tìm chủ sở hữu của hơn 1.000 điếu xì gà ngoại; Đề nghị truy tố nhóm bắt, giữ người vì ghen tuông; Gã thầu đề sa lưới; Án mạng từ chuyện “nghi nói xấu”; Nhóm đối tượng siết tài sản con nợ trong mùa dịch; Giả công an đi thu tiền người bán vé số; Triệt phá đường dây đánh bạc hơn 50 tỷ đồng; Paraguay, Brazil đẩy mạnh chống tội phạm có tổ chức ở biên giới chung…

Kính mời bạn đọc đón xem!

Bình luận (0)

Lên đầu trang