Nội dung chính Báo Công an TP.HCM ngày 08-06-2021

Thứ Hai, 07/06/2021 22:19  | Ban Biên tập

|

(CAO) Nội dung chính Báo Công an TP.HCM ngày 08-06-2021.

* Trong khi nạn hàng gian, hàng giả, hàng kém chất lượng trên thị trường cả nước vẫn còn là vấn đề nhức nhối của xã hội, hoành hành nhiều năm qua, sự bùng nổ của hoạt động kinh doanh hàng hóa trên mạng một cách vô tội vạ như hiện nay càng khiến tình hình thêm khó kiểm soát. Không chỉ tiềm ẩn nguy cơ khôn lường khi hàng cấm, hàng lậu, hàng kém chất lượng bị trà trộn, khó phát hiện, nhiều người còn công khai bán hàng nhái, hàng giả trên các trang mạng xã hội. Trong đó, có không ít nghệ sĩ tiếng tăm hoặc mượn danh nghệ sĩ... Tình trạng này khiến lực lượng chuyên trách gặp không ít khó khăn trong công tác phòng chống, đồng thời gây thiệt hại cho môi trường kinh doanh chung cũng như niềm tin của người tiêu dùng. (Bài Gian lận thương mại tràn lan trên mạng - Kỳ 1: Hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng có mặt khắp nơi)

* Ngày 7-6, Ban điều hành khu cách ly ở Trung tâm Huấn luyện và bồi dưỡng nghiệp vụ Công an tỉnh Lâm Đồng (P7TP.Đà Lạt) cho biết, vừa phát hiện ông T.N.D (39 tuổi, ngụ P11TP.Đà Lạt) đi cách ly thay ông Đ.N.D (51 tuổi; người có tên trong quyết định cách ly). Cả người "thế vai" và người được “thế vai” sau đó đều được cách ly tập trung. (Bài Lâm Đồng: Phát hiện một trường hợp "thế vai" đi cách ly tập trung thay cho diện F1)

* Lợi dụng tình hình giãn cách xã hội TPHCM, nhiều nhóm thanh thiếu niên sử dụng mạng xã hội để hẹn “kèo”, tụ tập trái phép tổ chức “bão đêm”, gây rối trật tự, bất chấp dịch bệnh và quy định phòng tránh, giãn cách xã hội. Chỉ trong 3 ngày vừa qua, Công an các quận, huyện, TP.Thủ Đức và Phòng CSGT đường bộ - đường sắt Công an TPHCM kịp thời phát hiện, triệt xóa nhiều vụ tụ tập đua xe trái phép, “khóa tay” nhiều đối tượng tội phạm. (Bài Ngăn chặn tình trạng lợi dụng giãn cách xã hội để đua xe trái phép: Công an TPHCM trấn áp nhiều nhóm đối tượng).

* Liên quan vụ “Cô gái trình báo bị chích điện, cướp xe máy tay ga Vision”, ngày 7-6, Công an Q.Bình Tân (TPHCM) cho biết, đã ra lệnh bắt giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với: Nguyễn Hồng Phát (SN 1990, tạm trú P.Tây Thạnh, Q.Tân Phú), Trần Nhựt Phương (SN 1999, quê Tiền Giang; hiện sống lang thang) về hành vi cướp tài sản; tạm giữ Võ Thị Đẹp (SN 1996), Nông Ngọc Huy (SN 1980, cùng ngụ Q.Bình Tân), Huỳnh Văn Tài (SN 1990, quê Sóc Trăng) về hành vi tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có. (Bài Truy xét nhanh băng cướp xe Vision)

* Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM đang thụ lý điều tra, xác minh đơn tập thể của nhiều người, cùng tố cáo anh em ruột Nguyễn Ngọc Tuấn (SN 1985) - Nguyễn Tuấn Hoàng (SN 1993, đều ngụ Lâm Đồng) có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản, thông qua việc thuê ôtô tự lái rồi đem bán hoặc cầm cố để lấy tiền tiêu xài. (Bài Truy tìm hai anh em thuê ôtô đem cầm, chiếm đoạt 1,3 tỷ đồng)

Bên cạnh, nhiều thông tin thời sự trong nước và quốc tế mới nhất: TPHCM: Tận dụng 15 ngày giãn cách xã hội, tổng tiến công toàn lực để đẩy lùi dịch bệnh; Hội sách trực tuyến tháng 6: Tiếp tục lan tỏa văn hóa đọc; Cảnh giác: Hoạt động tín dụng đen và chiếm đoạt tài sản qua cho thuê sim trực tuyến; Mòn mỏi xin công nhận liệt sĩ cho con; Lợi dụng dịch Covid 19, “cát tặc” lộng hành; Bắt nhóm trộm 9 con trâu của người dân; Lập công ty “ma” lừa chiếm đoạt hơn 44 tỷ đồng; Khởi tố hai chị em ruột đưa người xuất cảnh trái phép; Sà lan tông chìm 4 bè nuôi cá trên sông Tiền; Bị phạt 50 triệu đồng vì kinh doanh hàng không rõ nguồn gốc; Tóm gọn kẻ mua vũ khí qua mạng rồi “độ lại” bán kiếm lời; Tên cướp giật dây chuyền sa lưới; Tiếp tục truy tố nhóm giang hồ tạt chất bẩn vào quán phở Hòa; IS tấn công trạm kiểm soát an ninh ở Bắc Libya, 7 người thương vong…

Kính mời bạn đọc đón xem!

Bình luận (0)

Lên đầu trang